Trực thăng của Tổng thống Nga tránh được cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kursk

(Baothanhhoa.vn) - Vào ngày 20/5, chiếc trực thăng chở Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã tham gia vào một chiến dịch phòng thủ chống lại một đàn máy bay không người lái của Ukraine trong chuyến thăm khu vực Kursk của Nga.

Trực thăng của Tổng thống Nga tránh được cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kursk

Vào ngày 20/5, chiếc trực thăng chở Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã tham gia vào một chiến dịch phòng thủ chống lại một đàn máy bay không người lái của Ukraine trong chuyến thăm khu vực Kursk của Nga.

Trực thăng của Tổng thống Nga tránh được cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kursk

Tuyên bố được đăng bởi tài khoản X Sprinter Observer, cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công, đảm bảo an toàn cho tổng thống.

Không có tuyên bố chính thức nào từ Điện Kremlin, Bộ Quốc phòng Nga hoặc chính quyền Ukraine xác nhận vụ việc.

Sự kiện được đưa tin diễn ra tại Kursk, một khu vực của Nga giáp với Ukraine, nơi đã trở thành điểm nóng của hoạt động quân sự kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2/2022. Điện Kremlin xác nhận tổng thống Nga đã đến thăm Kursk vào ngày 20/5, chuyến đi đầu tiên của ông tới khu vực này kể từ khi lực lượng Nga tuyên bố trục xuất lực lượng Ukraine khỏi khu vực vào cuối tháng 4.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào trực thăng của Tổng thống Putin được cho là phù hợp với chiến lược sử dụng máy bay không người lái của Ukraine để nhắm vào các tài sản của Nga nằm sâu trong biên giới nước này, một chiến thuật đã phá vỡ cơ sở hạ tầng và hoạt động quân sự ở các khu vực như Moscow, Crimea và chính Kursk.

Bài đăng của Sprinter Observer, được những người dùng X khác chia sẻ, tuyên bố chiếc trực thăng đã bị kẹt ở “tâm chấn” của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Yuri Dashkin, một chỉ huy phòng không, tuyên bố lực lượng Nga đã vô hiệu hóa mối đe dọa, đảm bảo an toàn cho tổng thống.

Vị trí gần của Kursk với vùng Sumy của Ukraine, cách biên giới chưa đầy 30 dặm, khiến nơi này trở thành mục tiêu chính cho các hoạt động của Ukraine. Kể từ năm 2022, Ukraine đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái để tấn công lãnh thổ Nga, nhắm vào các nhà máy lọc dầu, sân bay và thậm chí cả Điện Kremlin.

Cuộc tấn công Kursk vào tháng 8/2024, một trong những hoạt động táo bạo nhất của Ukraine trong cuộc chiến, chứng kiến ​​lực lượng của Kiev chiếm giữ lãnh thổ trong thời gian ngắn, được hỗ trợ bởi máy bay không người lái và vũ khí do phương Tây cung cấp. Chính quyền Nga báo cáo đã chặn được 159 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực, bao gồm cả Kursk, trong 12 giờ trước ngày 20/5, cho thấy hoạt động trên không gia tăng vào thời điểm tổng thống Nga đến thăm.

Trong lịch sử, các vụ việc liên quan đến các nhà lãnh đạo cấp cao ở các vùng xung đột là rất hiếm nhưng không phải là chưa từng có. Năm 2008, phiến quân Afghanistan đã bắn vào một chiếc trực thăng chở Tổng thống Hamid Karzai, buộc nó phải hạ cánh trong điều kiện khẩn cấp.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Venezuela kêu gọi LHQ mở cuộc điều tra đa phương, độc lập liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ

Venezuela kêu gọi LHQ mở cuộc điều tra đa phương, độc lập liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Venezuela đã chính thức kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng trước những gì nước này cho là sự leo thang nghiêm trọng trong các hoạt động quân sự và phong tỏa của Mỹ tại khu vực Caribe, trong bối cảnh căng thẳng song phương tiếp tục gia...
Nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO vẫn ở mức cao

Nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO vẫn ở mức cao

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn ở mức cao, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu theo đuổi các chính sách mà...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh