Khi di sản trở thành “nguồn lực” phát triển du lịch

Khi di sản trở thành “nguồn lực” phát triển du lịch

(Baothanhhoa.vn) - Cùng với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, mảnh đất Nam Xuân còn sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc Thái, Mường sinh sống. Từ tiềm năng, lợi thế ấy, xã đã quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, từng bước hình thành sản phẩm đặc thù nhằm tạo sức hấp dẫn du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Khi du lịch cộng đồng trở thành “ngôi nhà văn hóa mở”

Khi du lịch cộng đồng trở thành “ngôi nhà văn hóa mở”

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Sự gặp gỡ giữa cộng đồng và du khách, giữa nếp sống bản địa và nhu cầu trải nghiệm đang tạo nên một diện mạo mới cho du lịch cộng đồng xứ Thanh. Ở đó, mỗi bản làng không chỉ là điểm dừng chân, mà đã trở thành “ngôi nhà văn hóa mở” - nơi văn hóa được...
Giữ “hồn” văn hóa du lịch miền Tây xứ Thanh

Giữ “hồn” văn hóa du lịch miền Tây xứ Thanh

Miền tây Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Ở miền Tây xứ Thanh, mái nhà sàn không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là ký ức văn hóa, là “linh hồn” của mỗi bản làng. Giữ được mái nhà sàn cũng chính là giữ nền tảng cho du lịch cộng đồng phát triển bền vững trong dòng chảy hiện đại.
Quan Hóa - vùng đất giàu tiềm năng phát triển “ngành công nghiệp không khói” (Bài 2): Sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Quan Hóa - vùng đất giàu tiềm năng phát triển “ngành công nghiệp không khói” (Bài 2): Sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trên địa bàn huyện Quan Hóa hiện có 40 cơ sở lưu trú với sức chứa khoảng 600 người, trong đó, có 20 homestay. Năm 2024, huyện đón 30.000 lượt du khách đến các điểm du lịch trên địa bàn, doanh thu từ du lịch đạt 7,8 tỷ đồng... Đây là con số còn khiêm...
Phó Chủ tịch UBND xã tiên phong học và làm theo lời Bác

Phó Chủ tịch UBND xã tiên phong học và làm theo lời Bác

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ là gốc của công việc”, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân (Quan Hóa), bà Phạm Thị Nhị, 40 tuổi, dân tộc Thái luôn gương mẫu nói đi đôi với làm, không ngại khó khăn, vất vả, cống hiến hết mình vì sự...
Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài 1): Những tấm gương bình dị mà cao quý

Học và làm theo Bác: Nhân lên những giá trị tốt đẹp (Bài 1): Những tấm gương bình dị mà cao quý

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Trong 3 năm qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi là Kết luận 01) đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh