(Baothanhhoa.vn) - Từ những cặp vợ chồng trẻ chủ động khám sức khỏe trước khi kết hôn, phụ nữ mang thai tự nguyện thực hiện sàng lọc trước sinh đến ngày càng nhiều người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, có thể thấy công tác truyền thông dân số đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa thực hiện hiệu quả Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.
Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. Trong đó, đáng chú ý là các quy định sửa đổi liên quan đến vấn đề hộ tịch.
(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, mặc dù tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) đã giảm dần theo từng năm, song hậu quả của nó vẫn còn nặng nề, gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ em, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số. Giải pháp nào...
(Baothanhhoa.vn) - Tảo hôn vẫn còn tồn tại, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đây là vấn đề không mới, song chưa bao giờ hết “nóng”, gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ em, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số.
Trong dự thảo Luật Dân số đang lấy ý kiến nhân dân, Bộ Y tế đề xuất cho phép lao động nữ khi sinh con thứ 2 được kéo dài thời gian nghỉ thai sản từ 6 tháng lên 7 tháng.
Ngày 20/3, Cục Thống kê Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy năm 2024, nước này ghi nhận 222.422 cặp kết hôn, tăng 14,8%, so với năm trước đó. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê dữ liệu liên quan vào năm 1970.
Một cặp chị em sinh đôi và một cặp anh em sinh đôi ở Trung Quốc đã tổ chức lễ đính hôn cùng ngày, thu hút hàng triệu người xem trên mạng xã hội nước này.
(Baothanhhoa.vn) - Theo Bộ Y tế, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.000 trẻ em được sinh ra bị dị tật bẩm sinh. Đây không chỉ là nỗi đau cho trẻ mà còn là gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng hiểu được tầm quan trọng của khám...
(Baothanhhoa.vn) - Con không cao lớn bằng bố, bố con không cao bằng ông nội, ông nội nhỏ hơn ông cố, người Mông càng ngày càng nhỏ đi... Nghĩ mình được học hành, được đi ra tiếp cận với văn minh xã hội, nên phải có trách nhiệm với giống nòi, với bản thân, chị Hơ Thị...
(Baothanhhoa.vn) - Những thông tin đáng chú ý: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 31; Đề xuất không cần nộp giấy ''xác nhận độc thân'' khi đăng ký kết hôn; Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền cơ bản đã thông suốt...
(Baothanhhoa.vn) - Chiếc đò của anh Phàng A Thầy tròng trành vượt sông Mã đưa chúng tôi vào bản Pá Búa - bản với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát. Đi cùng chúng tôi vào bản Pá Búa là Thiếu tá Lê Xuân Lâm, Đội trưởng Đội Vận động...
(Baothanhhoa.vn) - Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để lại những hệ lụy khôn lường cho gia đình và xã hội. Vì vậy, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn huyện Mường Lát đã vào cuộc, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số.
Tháng Hành động Quốc gia về Dân số năm 2023 và Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2023) có chủ đề “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước.”
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20/7, Sở Tư pháp tổ chức lớp Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2023 cho 350 đại biểu là công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn; thành viên các Tổ hoà giải tại các thôn, bản, khu phố trên địa bàn...