(Baothanhhoa.vn) - Có những mất mát tưởng như chỉ còn lại một nén hương, một di ảnh, một khoảng trống trong căn nhà. Nhưng từ chính những cuộc chia ly ấy, một phần sự sống đã được trao lại.
Hai quả thận ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất; 1 quả tim, 1 phần gan, 2 giác mạc ghép cho 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế; 1 phần gan còn lại được ghép tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, năm 2024 đã có 20.000 người đăng ký hiến mô, tạng. Từ đầu năm 2025 đến nay, trên cả nước có 21 trường hợp đồng ý hiến tạng sau khi chết não.
(Baothanhhoa.vn) - Những thông tin chính: Tiết lộ thu nhập của nữ chủ tịch ngoại quốc ở casino lớn nhất Quảng Ninh; Xét xử phúc thẩm vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội; Bán ô tô ế ẩm nên làm liều; Ai chịu trách nhiệm về loạt sai sót của dự án thành phần 2 cao...
Ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Sau hơn 30 năm, từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, Việt Nam đã làm chủ công nghệ với hơn 9.300 ca ghép thành công tại 28 bệnh viện trên cả nước.
Trong 3 năm (2021, 2022, 2023) cả nước có tổng cộng 36 ca hiến tạng từ người cho chết não. Riêng trong năm 2024, cả nước đã có 41 người hiến tạng chết não.
Trong cuộc gặp sau 14 năm, ông Trần Ngọc Thanh (59 tuổi, ở tại Điện Biên) không giấu được sự xúc động khi gặp lại các bác sỹ phẫu thuật, người đã mang lại cho ông cuộc đời thứ hai.
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động “Đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Thanh Hóa”. Ban tổ chức kêu gọi người đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự hãy tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết/chết não.