Thủ tướng Anh ký thỏa thuận trao trả Quần đảo Chagos cho Mauritius

Ngày 22/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký một thỏa thuận dài hạn trao chủ quyền của Quần đảo Chagos cho Mauritius, theo đó Anh sẽ trả 101 triệu bảng (134 triệu USD) mỗi năm để thuê lại căn cứ quân sự chung của Anh và Mỹ tại Diego Garcia, đảo san hô lớn nhất trong quần đảo Ấn Độ Dương.

Thủ tướng Anh ký thỏa thuận trao trả Quần đảo Chagos cho Mauritius

Ngày 22/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký một thỏa thuận dài hạn trao chủ quyền của Quần đảo Chagos cho Mauritius, theo đó Anh sẽ trả 101 triệu bảng (134 triệu USD) mỗi năm để thuê lại căn cứ quân sự chung của Anh và Mỹ tại Diego Garcia, đảo san hô lớn nhất trong quần đảo Ấn Độ Dương.

Thủ tướng Anh ký thỏa thuận trao trả Quần đảo Chagos cho Mauritius

Diego Garcia, đảo lớn nhất quần đảo Chagos (Nguồn: Reuters/Hải quân Mỹ).

Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận này sẽ đảm bảo tương lai “tối thiểu trong thế kỷ tới” cho căn cứ quân sự Diego Garcia và giá trị ròng hiện tại theo thỏa thuận là 3,4 tỷ bảng.

Theo Thủ tướng Starmer, căn cứ này “hoàn toàn quan trọng” đối với an ninh quốc gia và đóng vai trò trong các hoạt động quân sự ở Biển Đỏ và trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Các quan chức Anh cho biết thỏa thuận ký với Chính phủ Mauritius gồm các điều khoản nhằm ngăn chặn các hoạt động ở khu vực Chagos, gồm vùng đệm 24 dặm và lệnh cấm lực lượng an ninh nước ngoài trên các đảo xa.

Các biện pháp cũng bao gồm một quá trình phối hợp với Mauritius để “ngăn chặn các hoạt động ở các đảo lớn hơn” gây gián đoạn các hoạt động của căn cứ.

Anh lần đầu khởi động các cuộc đàm phán chính thức với Mauritius về Quần đảo Chagos, còn được gọi là Lãnh thổ hải ngoại Ấn Độ Dương thuộc Anh, vào năm 2022 sau nhiều năm bất đồng về quần đảo này.

Năm 1965, Anh quyết định tách Quần đảo Chagos khỏi thuộc địa Mauritius, thành lập một căn cứ quân sự tại đó và cho Mỹ thuê. Sau khi giành độc lập vào năm 1968, Mauritius tuyên bố chủ quyền đối với Quần đảo Chagos.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Anh trao trả Quần đảo Chagos - một trong những lãnh thổ hải ngoại cuối cùng của nước này.

Năm 2019, Tòa án Công lý Quốc tế khuyến nghị Anh trả lại những hòn đảo này. Cùng năm đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng bỏ phiếu kêu gọi Anh rút khỏi đây./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Liệu việc “thiết lập lại” chương trình H-1B có làm sụp đổ nguồn nhân lực từ các trường đại học Mỹ?

Liệu việc “thiết lập lại” chương trình H-1B có làm sụp đổ nguồn nhân lực từ các trường đại học Mỹ?

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ấn Độ đã vừa lên tiếng bảo vệ dòng chảy tự do của lao động tay nghề cao, khẳng định điều này mang lại lợi ích lớn cho cả nền kinh tế Ấn Độ lẫn Mỹ. Tuyên bố được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các hạn chế khắt khe đối với...
Starbucks cắt giảm 900 nhân sự và đóng cửa hàng loạt cửa hàng tại Bắc Mỹ trong kế hoạch tái cấu trúc

Starbucks cắt giảm 900 nhân sự và đóng cửa hàng loạt cửa hàng tại Bắc Mỹ trong kế hoạch tái cấu trúc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Starbucks - chuỗi cà phê lớn nhất thế giới vừa thông báo sẽ sa thải khoảng 900 nhân sự khối văn phòng và tiến hành đóng cửa một số cửa hàng tại Mỹ và Canada. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện nhằm cắt giảm chi phí và khôi phục...
Giẫm đạp tại Ấn Độ làm 36 người tử vong

Giẫm đạp tại Ấn Độ làm 36 người tử vong

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước thảm kịch giẫm đạp vừa xảy ra tại thành phố Karur, bang Tamil Nadu (Ấn Độ) tại buổi vận động tranh cử của một diễn viên - chính trị gia nổi tiếng, đã khiến ít nhất 36 người chết và gần 60 người bị thương.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long