(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27-7, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá đã tiếp xã giao Đoàn công tác từ Ấn Độ do bà Neelam Patel, cố vấn cao cấp về nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ trực thuộc Chính phủ Ấn Độ làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện Tổ chức Tre Nam Á, các doanh nghiệp tư nhân Tre của Ấn Độ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp cố vấn cao cấp về nông nghiệp, Viện nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ

Chiều 27-7, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá đã tiếp xã giao Đoàn công tác từ Ấn Độ do bà Neelam Patel, cố vấn cao cấp về nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ trực thuộc Chính phủ Ấn Độ làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện Tổ chức Tre Nam Á, các doanh nghiệp tư nhân Tre của Ấn Độ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp cố vấn cao cấp về nông nghiệp, Viện nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn công tác Ấn Độ do bà Neelam Patel, cố vấn cao cấp về Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ, trực thuộc Chính phủ Ấn Độ làm trưởng đoàn.

Dự buổi tiếp, về phía tỉnh Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, doanh nghiệp thuộc Hiệp hội tre luồng Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Neelam Patel và các thành viên trong đoàn công tác tới thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời thông tin đến các thành viên trong đoàn những nét khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh cũng như định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp cố vấn cao cấp về nông nghiệp, Viện nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin tới cố vấn cao cấp về nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ Neelam Patel cùng đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Thanh Hóa là một trong những địa phương có diện tích tre, luồng lớn nhất cả nước, với diện tích trên 150.000 ha, phân bố chủ yếu ở 11 huyện phía Tây của tỉnh. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh này, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển bền vững vùng nguyên liệu, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến tre luồng.

Đồng chí mong muốn qua khảo sát, tìm hiểu thực tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển tre, luồng của tỉnh, các thành viên trong đoàn công tác sẽ nghiên cứu, kết nối với các viện nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực tre luồng của Ấn Độ để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong việc ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao giá trị, chất lượng vùng nguyên liệu cũng như sản phẩm tre luồng sau chế biến, nhằm phát triển các sản phẩm tre luồng phong phú về chủng loại, đẹp về mỹ thuật, có giá trị kinh tế cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững khu vực các huyện miền núi.

Bà Neelam Patel trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dành cho đoàn; đồng thời khẳng định: Với vai trò, trách nhiệm của mình, bà sẽ tích cực quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh tỉnh Thanh Hóa, quan tâm thúc đẩy quá trình hợp tác giữa các nhà đầu tư Ấn Độ với tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực tre luồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp cố vấn cao cấp về nông nghiệp, Viện nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng cố vấn cao cấp về nông nghiệp, Viện nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ Neelam Patel biểu tượng Di sản Văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tiếp cố vấn cao cấp về nông nghiệp, Viện nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ

Cố vấn cao cấp về nông nghiệp, Viện nghiên cứu Quốc gia Ấn Độ Neelam Patel trao tặng biểu tượng thần Shiva cho đồng chí Nguyễn Văn Thi Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Nhân dịp này hai bên đã trao tặng cho nhau những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình hữu nghị, hợp tác giữa Thanh Hóa - Ấn Độ.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]