(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31-8, tại Trường quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 8 và Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, năm học 2016-2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gần 150 học viên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành quân sự cơ sở

Sáng 31-8, tại Trường quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 8 và Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, năm học 2016-2018.

Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Dự buổi lễ có Đại tá Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thời gian 2 năm học tập, rèn luyện tại Trường Quân sự tỉnh, 142 học viên là Phó chỉ huy quân sự, cán bộ quân sự các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được học tập, truyền đạt nhiều nội dung về nhà nước và pháp luật; quản lý hành chính; công tác Đảng, công tác chính trị; tâm lý xã hội; kỹ năng vận động quần chúng; quốc phòng an ninh đối ngoại; các nội dung về chuyên ngành quân sự... Kết quả, 100% học viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt yêu cầu, được trao bằng Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Trong đó 99,3% học viên đạt khá, giỏi, 117 học viên được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phong hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị.

Đồng chí Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cho các học viên.

Đến nay, Trường Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 8 khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở với 1.408 đồng chí tốt nghiệp, trong đó có 227 đồng chí đã phát triển và được bổ nhiệm nắm giữ các vị trí, chức vụ cao hơn. Riêng đối với các học viên khóa 8, Trường Quân sự đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức đào tạo và Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính là 128 đồng chí. Tổng thời gian học tập trung tại trường là 24 tháng, khóa học đã được đảm bảo quân trang, tiền ăn, tài liệu, vật chất, trang thiết bị dạy học… Theo đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng lực lượng Dân quân - Tự vệ tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo Khóa 9 Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở với 120 học viên, đây được xác định là nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trường quân sự; Trường Chính trị tỉnh và các học viên đã nêu cao tỉnh thần trách nhiệm, đảm bảo cho khóa học đạt kết quả cao nhất. Đồng thời yêu cầu: Đối với Trường Quân sự tỉnh cần tiếp tục tranh thủ các nguồn kinh phí để tập trung đầu tư, hoàn thiện nơi ăn ở, doanh trại, giảng đường, thao trường huấn luyện; đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan ban ngành và cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác lựa chọn nguồn đầu vào cũng như việc bố trí, sắp xếp sử dụng sau khi các học viên tốt nghiệp ra trường.

Đối với các học viên, sau khi trở về địa phương cần tích cực tuyên truyền, vận động, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tích cực, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề ở địa phương cơ sở, nhất là trong phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương.


Khánh Trình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]