(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 589 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi, sáng 15-9 (tức ngày 20 tháng 8 âm lịch), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Đoàn đại biểu TP Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Nhân kỷ niệm 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, 589 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi, sáng 15-9 (tức ngày 20 tháng 8 âm lịch), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Đoàn đại biểu TP Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Đoàn đại biểu TP Thanh Hóa thành kính tưởng niệm tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tham gia lễ dâng hương có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu TP Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân và các đại biểu dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê.

Cuộc khởi nghĩa do Anh hùng dân tộc Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo nổ ra vào mùa xuân năm 1418 tại núi rừng Lam Sơn và giành thắng lợi hoàn toàn sau đó 10 năm.

Ngày 15-4-1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ở Đông Đô, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt. Sau 5 năm tại vị, Hoàng đế Lê Lợi lâm bệnh và qua đời vào năm 1433.

Đoàn đại biểu TP Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Tại Thái miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Đoàn đại biểu TP Thanh Hóa đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân công đức của Anh hùng dân tộc Lê Lợi - người đã làm rạng danh non sông, đất nước, cũng như vùng đất xứ Thanh địa linh nhân kiệt; tri ân công lao to lớn của các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn và các bậc tiền nhân.

Đoàn đại biểu TP Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy hào khí Lam Sơn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu đến năm 2025 TP Thanh Hóa nằm trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước và là đô thị thông minh, kiểu mẫu.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]