(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-7, Đoàn công tác của Văn phòng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam do bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng thư ký UNDP, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP, Giám đốc UNDP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế các chương trình, dự án do UNDP tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác của UNDP tại Việt Nam kiểm tra các chương trình, dự án đã tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 30-7, Đoàn công tác của Văn phòng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam do bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng thư ký UNDP, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP, Giám đốc UNDP khu vực Châu Á - Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế các chương trình, dự án do UNDP tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác của UNDP tại Việt Nam kiểm tra các chương trình, dự án đã tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tặng hoa cho các đại diện đoàn công tác của UNDP.

Đoàn công tác của UNDP tại Việt Nam kiểm tra các chương trình, dự án đã tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tặng quà lưu niệm cho các đại diện đoàn công tác của UNDP.

Tham gia đoàn công tác có bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam; ông Đào Xuân Lai, Quyền Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cùng đại diện các Vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng… Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Đoàn công tác của UNDP tại Việt Nam kiểm tra các chương trình, dự án đã tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của UNDP.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chào mừng bà Kanni Wignaraja cùng đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, cảm ơn Văn phòng UNDP tại Việt Nam thời gian qua đã quan tâm tài trợ nhiều chương trình, dự án, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi suy nghĩ, nhận thức và tạo sinh kế bền vững từng bước nâng cao đời sống cho người dân vùng dễ bị tổn thương do thiên tai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu khái quát tình hình, đặc điểm các loại hình thiên tai thường gặp trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực người dân dễ bị ảnh hưởng do thiên tai như miền núi, ven biển với đoàn công tác UNDP. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của UNDP trong nỗ thực hiện các giải pháp phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu....

Đoàn công tác của UNDP tại Việt Nam kiểm tra các chương trình, dự án đã tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa

Bà Kanni Wignaraja, Giám đốc UNDP Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Đoàn công tác, bà Kanni Wignaraja, Giám đốc UNDP Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Thanh Hóa đối với đoàn công tác. Đồng thời, giới thiệu khái quát về các hoạt động của UNDP tại Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng. Bà Kanni Wignaraja và đại diện UNDP tại Việt Nam mong muốn được tìm hiểu, chia sẻ cách làm, kết quả của dự án do UNDP tài trợ đã và đang triển khai trên địa bàn Thanh Hóa. Bà Kanni Wignaraja khẳng định, hiệu quả từ những mô hình thực tế sẽ là cơ sở, kinh nghiệm để UNDP đưa ra những quyết sách, tiếp tục đồng hành với các địa phương trong hỗ trợ nhân rộng mô hình, giảm thiểu các rủi ro thiên tai, hướng đến tăng trưởng xanh.

Đoàn công tác của UNDP tại Việt Nam kiểm tra các chương trình, dự án đã tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo kết quả các dự án do UNDP tài trợ, được triển khai trên địa bàn Thanh Hóa, gồm: Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam, gia đoạn 2017-2021. Tại Thanh Hóa, dự án thành phần được triển khai tại các huyện ven biển Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa và thị xã Nghi Sơn, nhằm tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển, với các hợp phần: Trồng rừng ngập mặn, phát triển mô hình sinh kế, làm nhà tránh lũ.

Đoàn công tác của UNDP tại Việt Nam kiểm tra các chương trình, dự án đã tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại buổi làm việc.

Dự án “Hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển bền vững cây sói rừng để cải thiện sinh kế và tăng cường sức khỏe miễn dịch ở cộng đồng người Thái tại xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa”, thời gian thực hiện từ tháng 7-2021 đến tháng 6-2023. Dự án nhằm bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc bản địa, nâng cao sức khỏe miễn dịch cộng đồng, chủ động ứng phó nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học nguồn gen cây thuốc và cải thiện sinh kế cộng đồng.

Đoàn công tác của UNDP tại Việt Nam kiểm tra các chương trình, dự án đã tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của UNDP tham gia trồng rừng ngập mặn, thôn Đông Hải, xã Đa Lộc.

Đoàn công tác của UNDP tại Việt Nam kiểm tra các chương trình, dự án đã tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của UNDP thăm mô hình nuôi ong mật của các gia đình thuộc Tổ Hợp tác nuôi ong mật của xã Đa Lộc.

Đoàn công tác của UNDP tại Việt Nam kiểm tra các chương trình, dự án đã tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của UNDP thăm mô hình nhà an toàn chống, chịu bão, lụt của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tính, thôn Ninh Phú, xã Đa Lộc, được dự án hỗ trợ xây dựng năm 2019.

Cũng trong chương trình công tác, đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh và bà Kanni Wignaraja cùng đoàn công tác đã tham gia trồng rừng ngập mặn tại thôn Đông Hải, xã Đa Lộc (Hậu Lộc); kiểm tra rừng ngập mặn, thăm mô hình nuôi ong mật của các gia đình thuộc Tổ Hợp tác nuôi ong mật của xã Đa Lộc, được dự án GCF hỗ trợ năm 2019 tại thôn Yên Hòa, xã Đa Lộc; thăm mô hình nhà an toàn chống, chịu bão, lụt của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tính, thôn Ninh Phú, xã Đa Lộc (hộ gia đình tàn tật, được dự án hỗ trợ xây dựng nhà năm 2019); hộ gia đình bà Tạ Thị Biểu, thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc ( Hậu Lộc) - hộ gia đình già cả, neo đơn, được dự án hỗ trợ năm 2020.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]