(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tiếp tục tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên, đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển nguồn đảng viên từ những hạt nhân quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Hậu Lộc: Kết nạp 578 đảng viên

Nhằm tiếp tục tăng cường củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên, đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển nguồn đảng viên từ những hạt nhân quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú.

Các cấp ủy, chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó kịp thời phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, toàn đảng bộ huyện có 578 đảng viên mới được kết nạp, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 8.836 đồng chí.


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]