(Baothanhhoa.vn) - Chiều 10-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số ban, bộ, ngành ở Trung ương; Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Thanh Hóa, Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp một số tỉnh, thành phía Bắc.

Đại hội Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội

Chiều 10-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số ban, bộ, ngành ở Trung ương; Hội đồng hương Thanh Hoá tại Hà Nội; lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Thanh Hóa, Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp một số tỉnh, thành phía Bắc.

Đại hội Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội khóa V. (Ảnh: TTV)

Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội là tổ chức tự nguyện của các doanh nhân quê Thanh Hóa đến học tập và khởi nghiệp, làm ăn, sinh sống, kinh doanh tại Hà Nội. Thông qua tổ chức Hội các doanh nhân đã tập hợp, đoàn kết, hoạt động giao lưu thường xuyên, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Bên cạnh đó, Hội còn là nơi kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại với các Hội Doanh nghiệp bạn tại Thủ đô và các tỉnh, thành trong nước, quốc tế. Hiện nay, Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội đã thu hút gần 300 hội viên.

Đại hội Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội

Ông Nguyễn Hùng Dũng, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Đại hội Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổng kết những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2021. Đồng thời thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu Ban Chấp hành khoá V. Theo đó, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội Doanh nhân Thanh Hoá tại Hà Nội hướng tới mục tiêu “Kết nối - Nâng tầm doanh nhân xứ Thanh”.

Đại hội Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội

Các đại biểu dự Đại hội.

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, trong nhiệm kỳ 2017-2021, Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội đã quan tâm tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương, nổi bật là các hoạt động: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ gần 85 tỷ đồng, Công ty Danko Group trao tặng xe cứu thương và 10 nghìn bộ test nhanh SARS-CoV-2 cho tỉnh Thanh Hóa, Công ty Tài chính điện lực hỗ trợ 20 tấn gạo cho người dân Thanh hóa đang sống tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19… Qua đó, đã tạo nguồn cảm hứng cho hàng trăm doanh nghiệp hội viên khác cùng tham gia các hoạt động xã hội từ thiện hướng về quê hương với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm để xây dựng nhà đại đoàn kết tại các huyện Quan Hóa, Thường Xuân, Bá Thước, Thạch Thành…; xây dựng trường học tại các huyện Quan Hóa, Thường Xuân, Hà Trung…; xây dựng trạm y tế tại các huyện Hoằng Hóa, Ngọc Lặc; ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 tại tỉnh Thanh Hóa…

Đại hội Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những đóng góp to lớn của các doanh nhân Thanh Hóa đang sinh sống tại Hà Nội đối với sự phát triển của quê hương. Đồng thời khẳng định: Trong suốt thời gian qua Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội giữ vai trò quan trọng, là cầu nối giữa chính quyền tỉnh Thanh Hóa và TP Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp; thực hiện nhiều hoạt động giao thương, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP và đặc sản Thanh Hóa, tạo việc làm và đóng góp vào ngân sách của tỉnh; tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Thanh Hóa...

Đồng chí mong muốn thời gian tới Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm phát triển hội viên, củng cố tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp, quy tụ cộng đồng doanh nhân quê Thanh Hóa phát triển tại thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, tiếp tục hướng về quê hương, đầu tư sản xuất, kinh doanh; vừa là nhịp cầu gắn kết, giới thiệu, mời gọi đầu tư, vừa là cầu nối, kênh cung cấp thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiềm năng đến với tỉnh, tìm hiểu cơ hội triển khai các dự án tại Thanh Hóa hoặc quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa đến với cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân cả nước.

Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ giữa các thành viên của Hội trong sản xuất, kinh doanh, hứa hẹn là cầu nối tích cực đồng hành cùng Ban Liên lạc đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các hoạt động từ thiện hỗ trợ cho đồng bào nghèo tại tỉnh và sinh viên, học sinh quê Thanh Hóa sinh sống, học tập tại TP Hà Nội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn trong nhiệm kỳ tới các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tiếp tục thể hiện được vai trò quan trọng trong sản xuất, kinh doanh với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp trên thương trường trong và ngoài nước.

Cùng với đó, các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục xây dựng chiến lược thị trường, chiến lược kinh doanh trong thời kỳ mới để tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao khả năng thích ứng với thị trường, mở rộng liên kết, liên doanh giữa các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Đại hội Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội

Toàn cảnh Đại hội.

Đồng chí tin rằng, với tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động, cộng đồng và xã hội, gắn phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, các thành viên Hội Doanh nhân Thanh Hoá tại Hà Nội sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội hướng về quê hương - đồng hương; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa về nguồn nguyên liệu, lao động, mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp và thương hiệu mang bản sắc riêng của Thanh Hóa. Từ đó, góp phần vào sự phát triển bền vững và toàn diện của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn cả nước; và đến năm 2045 là tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện, kiểu mẫu của cả nước .

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 23 ủy viên; ông Nguyễn Hùng Dũng, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]