(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-9, tại TP Thanh Hóa, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 26-9, tại TP Thanh Hóa, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Toàn cảnh đại hội.

>>> Bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X

Tới dự có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực HND Việt Nam; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Chủ tịch HND tỉnh qua các thời kỳ; Bí thư 27 huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các doanh nghiệp cùng 269 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 500.000 hội viên nông dân trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Trung ương HND Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng được triển khai sâu rộng và thu hút hơn 40 vạn hộ nông dân đăng ký thi đua và có 235.217 hộ đạt danh hiệu SXKDG 4 cấp.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo tại đại hội.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các cấp hội đã tích cực phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong những năm qua, cán bộ, hội viên tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, tham gia giải phóng mặt bằng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; mở rộng các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống nông dân và phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Các cấp hội đã thường xuyên phối hợp với các ngành Quân sự, Biên phòng, Công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Đại biểu trình bày tham luận tại đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023 đó là: Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, tuyên dương điển hình gương người tốt, việc tốt; tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nông dân về cung ứng vật tư, phân bón chậm trả; giới thiệu giúp đỡ nông dân tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh chương trình phối hợp với ngân hàng giúp hội viên nông dân được vay vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; tăng cương phối hợp đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho nông dân...

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các cấp HND trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, nông dân là lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; từng bước khẳng định được vị thế trong XDNTM và trong sự nghiệp phát triển đất nước. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp HND trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận đông cán bộ, hội viên, nông dân quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh toàn diện để mỗi cấp hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của nông dân. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trong đó chú trọng phát triển bền vững phong trào thi đua SXKDG, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình sản xuất. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành, các đoàn thể thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, XDNTM có chất lượng và hiệu quả cao hơn. Các cấp hội cần phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, XDNTM; đẩy mạnh liên kết giữa nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nông, ngân hàng, nhà doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất từ khâu đầu vào đến bao tiêu sản phẩm...

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng HND tỉnh.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng HND tỉnh với nội dung: “Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, xây dựng các cấp Hội và phong trào nông dân vững mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

[ Bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X ]

Đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương HND Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương HND Việt Nam nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các cấp HND trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương HND Việt Nam đề nghị các cấp HND trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của hội. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, mở rộng đối tượng trí thức, nhà khoa học, lãnh đạo các doanh nghiệp… để kết nạp vào tổ chức hội. Tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí của tổ chức HND là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc XDNTM. HND các cấp cần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa. Chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, xâm phạm quyền dân chủ của nông dân…

Nhân dịp này, đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương HND Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua của Ban Thường vụ Trung ương HND Việt Nam cho HND tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành HND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ (2018-2023) gồm 52 đồng chí. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch HND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]