(Baothanhhoa.vn) - Tối 28-8, tại khách sạn Mường Thanh (TP Thanh Hoá), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt thân mật các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Tối 28-8, tại khách sạn Mường Thanh (TP Thanh Hoá), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt thân mật các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thông tin khái quát với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm gần đây, đồng thời nhấn mạnh: Đạt được những kết quả trong 2 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương. Các bộ, ngành đã tạo điều kiện để tỉnh Thanh Hóa phát triển. Trong lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm đã nhận được những đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cùng với đó đã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phát huy nội lực, tranh thủ các ngoại lực để phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng trong quá trình phát triển, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí thân mật, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Là một người con của quê hương Quảng Nam, Thanh Hóa luôn sâu đậm trong trái tim của mình. Trong thời kỳ chiến tranh Thanh Hóa và Quảng Nam là 2 tỉnh kết nghĩa, nhiều người con Thanh Hóa đã chiến đấu, hy sinh, có người để lại một phần thân thể trên đất Quảng Nam. Những tấm lòng và sự hy sinh của người Thanh Hóa đối với Quảng Nam không thể nói bằng lời.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ vẫn giữ được sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thống nhất, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Để Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong rằng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, nhiệt huyết cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm hiện thực hóa khát vọng cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Để đạt được điều đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, kiên trì và quyết liệt, đồng tâm hiệp lực vì sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong nhiều nhiệm kỳ gần đây tỉnh Thanh Hóa đã có những bước phát triển đáng mừng, nhất là nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang kế thừa và phát huy những kết quả để vun đắp, xây dựng Thanh Hóa có bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong rằng bằng những kinh nghiệm, trí tuệ của mình, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ tiếp tục đóng góp cho các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để có bước tiến mạnh mẽ, toàn diện trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ, đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng trân trọng cảm ơn những tình cảm mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ. Đồng thời thể hiện tinh thần quyết tâm đóng góp kinh nghiệm và trí tuệ vào sự phát triển chung của tỉnh, để tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Nhân buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]