(Baothanhhoa.vn) - Ngày thi đấu hôm nay (19-12), 2 VĐV Lê Thị Hiền và Lưu Đức Điệp giành thêm 2 HCV, giúp bộ môn Vovinam Thanh Hóa giành vị trí thứ nhì toàn đoàn. Cùng với tấm HCV của VĐV Trần Xuân Dũng ở môn cử tạ, đoàn thể thao Thanh Hóa đã có 32 HCV, giữ vững vị trí thứ 4 toàn đoàn.

Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn đoàn môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Ngày thi đấu hôm nay (19-12), 2 VĐV Lê Thị Hiền và Lưu Đức Điệp giành thêm 2 HCV, giúp bộ môn Vovinam Thanh Hóa giành vị trí thứ nhì toàn đoàn. Cùng với tấm HCV của VĐV Trần Xuân Dũng ở môn cử tạ, đoàn thể thao Thanh Hóa đã có 32 HCV, giữ vững vị trí thứ 4 toàn đoàn.

Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn đoàn môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Bộ môn Vovinam Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với thành tích 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn.

Hôm nay, 2 VĐV chủ lực của Vovinam Thanh Hóa là Lưu Đức Điệp (hạng 80 kg đối kháng nam) và Lê Thị Hiền (hạng 60 kg đối kháng nữ) chính thức bước vào tranh tài. Bằng kinh nghiệm, đẳng cấp của mình, hai võ sĩ trên đã không quá khó khăn để giành chiến thắng ở hạng cân của mình, đem về 2 HCV cho đoàn Thanh Hóa.

Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn đoàn môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

HLV Nguyễn Ngọc Hài, Trưởng bộ môn Vovinam Thanh Hóa và 2 VĐV Lưu Đức Điệp, Lê Thị Hiền.

Như vậy, Vovinam Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với thành tích 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn trong tổng số 21 đơn vị tham gia môn Vovinam. Thành tích này đã khép lại 1 năm thành công của Vovinam Thanh Hóa. Đặc biệt, VĐV Lê Thị Hiền đã giành HCV ở cả SEA Games 31 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn đoàn môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Lực sĩ Trần Xuân Dũng của Thanh Hóa tranh tài ở hạng cân 96 kg môn cử tạ.

Cùng ngày, VĐV Trần Xuân Dũng của Thanh Hóa bước vào tranh tài ở hạng cân 96 kg môn cử tạ. Đây cũng là VĐV trọng điểm của đoàn chủ nhà Thanh Hóa tại kỳ đại hội lần này. Nam lực sĩ này đã xuất sắc giành HCV tổng cử với 330 kg, giành 2 HCB ở phần cử giật và cử đẩy.

Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn đoàn môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

VĐV Trần Xuân Dũng giành 1 HCV, 2 HCB cho đoàn Thanh Hóa.

Đây cũng là những tấm huy chương đầu tiên của bộ môn cử tạ Thanh Hóa. Ngày mai (20-12), các VĐV chủ lực khác của Thanh Hóa sẽ bước vào tranh tài ở ngày thi đấu cuối cùng của môn cử tạ.

Bộ môn Kurash Thanh Hóa cũng hoàn thành chương trình thi đấu với 4 HCĐ, trong đó 2 HCĐ giành được trong ngày thi đấu hôm nay (19-12) của các VĐV Lê Thị Phương Thảo (hạng 70kg nữ), Lê Quang Tuấn (hạng 90 kg nam). Là bộ môn còn mới nên thành tích nói trên của Kurash Thanh Hóa là rất đáng khen.

Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn đoàn môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Bộ môn Kurash giành được 4 HCĐ tài kỳ đại hội này.

Cũng như Kurash, bộ môn đấu kiếm đã giành được 2 HCĐ ở các nội dung đồng đội kiếm liễu nam và đồng đội kiếm 3 cạnh nam.

Bộ môn xe đạp giành thêm 1 HCĐ cá nhân ở nội dung đồng hàng 155km với sự xuất sắc của VĐV Nguyễn Văn Lãm. Đây là tấm huy chương quý giá của xe đạp Thanh Hóa tại kỳ đại hội này sau thành tích lịch sử tại nội dung xe đạp địa hình trước đó.

Thanh Hóa xếp thứ nhì toàn đoàn môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Nguyễn Văn Lãm giành HCĐ ở nội dung cá nhân nội dung đồng hàng 155km - một kỳ tích khép lại kỳ đại hội thành công của bộ môn xe đạp Thanh Hóa.

Trong khi đó, bộ môn Wushu giành 2 HCĐ nhờ công của VĐV Hà Thị Cúc (hạng 60 kg) và Quách Thị Khánh Linh (hạng 52 kg) nội dung tán thủ nữ. Wushu Thanh Hóa có cơ hội tranh HCV vào ngày mai (20-12) khi VĐV Phạm Thị Linh sẽ thi đấu chung kết hạng cân 70 kg tán thủ nữ.

Ngoài ra, trong lần đấu tham dự bộ môn ba môn phối hợp (Triathlon), VĐV Lê Thị Bích giành HCĐ ở nội dung tiếp sức hỗn hợp. Đây là tấm huy chương đầu tiên của Thanh Hóa ở bộ môn lần đầu tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Tính đến 19h ngày 19-12, đoàn thể thao Thanh Hóa đã giành được 32 HCV, 24 HCB, 56 HCĐ, xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Ngày mai (20-12) được kỳ vọng sẽ đón “cơn mưa vàng” đối với thể thao Thanh Hóa khi nhiều bộ môn chủ lực tranh tài chung kết ở các mô cử tạ, Muay, Boxing, Wushu.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]