(Baothanhhoa.vn) - Sau gần 1 tuần tranh tài, ĐT Pencak Silat Việt Nam kết thúc giải Vô địch Pencak Silat Thế giới với thành tích 6 HCV, 2 HCB và 11 HCĐ. Trong đó, các VĐV của Thanh Hóa đóng góp thành tích 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Phạm Tuấn Anh giành HCV, ĐT Pencak Silat Việt Nam vượt chỉ tiêu tại giải Vô địch Thế giới 2022

Sau gần 1 tuần tranh tài, ĐT Pencak Silat Việt Nam kết thúc giải Vô địch Pencak Silat Thế giới với thành tích 6 HCV, 2 HCB và 11 HCĐ. Trong đó, các VĐV của Thanh Hóa đóng góp thành tích 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Phạm Tuấn Anh giành HCV, ĐT Pencak Silat Việt Nam vượt chỉ tiêu tại giải Vô địch Thế giới 2022

HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng (trái) và ĐT Pencak Silat Việt Nam xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra khi giành được 6 HCV tại giải Vô địch Thế giới năm 2022 tại Malaysia

Giải Vô địch Pencak Silat Thế giới lần thứ 19 (World Pencak Silat Championship 2022) chứng kiến sự góp mặt của 81 đội tuyển trên khắp thế giới, bắt đầu tranh tài từ ngày 26 tới 31 - 7 tại thành phố Melaka, Malaysia. Đây cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên mà ĐT Pencak Silat Việt Nam tham gia sau SEA Games 31.

Tại giải đấu lần này, ĐT Pencak Silat Việt Nam của HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng tham gia tranh tài ở 18 hạng cân của nội dung đội kháng và các nội dung quyền biểu diễn. Thanh Hóa đóng góp 6 VĐV trong thành phần đội tuyển tham dự giải, trong đó, Vũ Văn Kiên, Lê Thị Vân Anh và Phạm Tuấn Anh là các võ sỹ thuộc biên chế ĐTQG.

Ở ngày thi đấu cuối, Vũ Văn Kiên và Phạm Tuấn Anh của Thanh Hóa là hai VĐV góp mặt ở chung kết.

Ở hạng cân 70kg, Phạm Tuấn Anh đã thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng knock-out trước Abdul Raazaq đến từ Singapore, qua đó giành HCV cho Pencak Silat Việt Nam.

Phạm Tuấn Anh giành HCV, ĐT Pencak Silat Việt Nam vượt chỉ tiêu tại giải Vô địch Thế giới 2022

Phạm Tuấn Anh xuất sắc giành HCV ở hạng cân 70kg

Trước đó, Vũ Văn Kiên đã giành được tấm HCB khi thất thủ trước Yachser Arafa. Dù rất cố gắng nhưng võ sỹ này đã không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ đến từ Indonesia sau khi đã bị dẫn điểm cách biệt từ khá sớm.

Ở các hạng cân còn lại, Lê Thị Vân Anh và Nguyễn Thế Vũ đã giành được HCĐ ở các hạng cân 60kg nữ và 55kg nam. Như vậy, các võ sỹ Thanh Hóa đã mang về 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ cho ĐT Pencak Silat Việt Nam ở giải đấu lần này.

Phạm Tuấn Anh giành HCV, ĐT Pencak Silat Việt Nam vượt chỉ tiêu tại giải Vô địch Thế giới 2022

Lê Thị Vân Anh (thứ 2 từ phải sang) giành HCĐ khi dừng bước ở bán kết hạng cân 60kg nữ

Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao và là cơ hội để các VĐV làm quen với thể thức thi đấu mới nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho ĐH Thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]