(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-12, VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc đã xuất sắc giành HCV ở môn Jujitsu, giúp đoàn thể thao Thanh Hóa có tấm HCV thứ 18, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Đoàn thể thao Thanh Hóa có HCV thứ 18 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Chiều 12-12, VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc đã xuất sắc giành HCV ở môn Jujitsu, giúp đoàn thể thao Thanh Hóa có tấm HCV thứ 18, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Đoàn thể thao Thanh Hóa có HCV thứ 18 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc và HLV Trịnh Anh Tuấn - Trưởng bộ môn Jujitsu Thanh Hóa.

Môn Jujitsu lần đầu tiên được đưa vào nội dung thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc với sự tham gia tranh tài của gần 300 VĐV đến từ 29 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Đây là môn mới nhưng đã có sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị trên cả nước.

Đoàn thể thao Thanh Hóa có HCV thứ 18 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hoá trao thưởng cho VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc.

Tham gia với 10 VĐV, Jujitsu Thanh Hóa đặt ra mục tiêu giành 1 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Để đạt được mục tiêu trên, Jujitsu Thanh Hóa phải cạnh tranh rất khốc liệt với các đơn vị khác. Dù vậy, mục tiêu trên đã sớm được hoàn thành ngay trong ngày thi đấu đầu tiên với tấm HCV của nữ VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc ở hạng cân trên 70 kg, nội dung Newaza Gi. Đây được xem là sự khởi đấu rất ấn tượng của Jujitsu Thanh Hóa tại kỳ đại hội lần này.

Đoàn thể thao Thanh Hóa có HCV thứ 18 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

VĐV Nguyễn Văn Lãm (người đi đầu) giành HCB ở nội dung băng đồng Olympic cá nhân nam.

Bộ môn xe đạp trong ngày thi đấu hôm nay (12-12) cũng có thêm 1 HCB của Nguyễn Văn Lãm ở nội dung băng đồng Olympic cá nhân nam và 1 HCĐ ở nội dung đồng đội băng đồng Olympic nam. Kết thúc nội dung địa hình, bộ môn xe đạp Thanh Hóa đã giành được 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn - thành tích tốt nhất từ trước tới nay tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Các cua rơ Thanh Hóa sẽ di chuyển tới Vĩnh Phúc để tranh tài ở nội dung đường trường, bắt đầu khởi tranh từ ngày 15-12.

Đoàn thể thao Thanh Hóa có HCV thứ 18 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

VĐV Nguyễn Minh Quý (đứng bục số 2) giành HCB ở nội dung 70m cung 3 dây nam.

Đội tuyển bắn cung Thanh Hóa tham gia đại hội với 8 VĐV, trong đó có 1 VĐV nữ và 8 VĐV nam. Trong ngày thi đấu hôm nay, VĐV Nguyễn Minh Quý đã giành HCB ở nội dung 70m cung 3 dây nam.

Trong khi đó, bộ môn Judo cũng giành thêm 1 HCĐ ở nội dung đồng đội nam với sự đóng góp của 2 VĐV Nguyễn Văn Nam và Lường Hữu Biển. Sau 3 ngày thi đấu, bộ môn Judo đã giành được 1 HCV, 5 HCĐ tại Đại hội.

Đoàn thể thao Thanh Hóa có HCV thứ 18 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Bộ môn Judo Thanh Hoá giành thêm 1 HCĐ ở nội dung đồng đội nam.

Bộ môn bơi Thanh Hóa cũng chính thức tranh tài vào ngày hôm nay (12-12) với 12 VĐV. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, VĐV Phạm Thị Vân giành được HCĐ ở nội dung 100m tự do.

Tính đến 19h ngày 12-12, đoàn thể thao Thanh Hóa đã giành được 18 HCV, 15 HCB, 29 HCĐ, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Đoàn Thanh Hóa tiếp tục chờ đợi “cơn mưa vàng” từ nhiều môn thể thao thế mạnh trong những ngày thi đấu tiếp theo.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]