(Baothanhhoa.vn) - Tham gia tranh tài tại Giải chạy VnExpress Huế Marathon năm 2022, 3 VĐV của Thanh Hóa đã xuất sắc giành được 1 HCV, 2 HCB.

Điền kinh Thanh Hóa giành 1 HCV, 2 HCB tại Giải chạy VnExpress Huế Marathon 2022

Tham gia tranh tài tại Giải chạy VnExpress Huế Marathon năm 2022, 3 VĐV của Thanh Hóa đã xuất sắc giành được 1 HCV, 2 HCB.

Điền kinh Thanh Hóa giành 1 HCV, 2 HCB tại Giải chạy VnExpress Huế Marathon 2022

Lê Thị Bích giành HCV ở cự ly 5 km nữ.

Giải chạy VnExpress Huế Marathon năm 2022 vừa diễn ra tại TP Huế với sự tham gia của trên 4.700 VĐV đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly gồm: 42 km, 21 km, 10 km và 5 km dành cho nam và nữ.

Dù là giải phong trào tuy nhiên đã thu hút sự tham gia của các VĐV là tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ trẻ quốc gia và những gương mặt xuất sắc nhất của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Điền kinh Thanh Hóa giành 1 HCV, 2 HCB tại Giải chạy VnExpress Huế Marathon 2022

Lê Thị Bích hiện là thành viên của đội tuyển trẻ điền kinh quốc gia.

Đội tuyển điền kinh Thanh Hoa tham gia giải với 3 VĐV gồm Lê Văn Thao, Lê Trung Đức và Lê Thị Bích. Trong đó, các tuyển thủ quốc gia Lê Văn Thao và Lê Trung Đức tham gia cự ly 10 km và 21 km, còn tuyển thủ đội trẻ quốc gia Lê Thị Bích tham gia ở cự ly 5 km. Đây đều là những cự ly sở trường mà 3 VĐV Thanh Hóa đã từng đem về nhiều huy chương tại các giải quốc gia, giải trẻ, đặc biệt là các giải marathon.

Điền kinh Thanh Hóa giành 1 HCV, 2 HCB tại Giải chạy VnExpress Huế Marathon 2022

Lê Văn Thao giành HCB ở cự ly 10 km.

Tham gia giải với mục đích cọ xát, rèn luyện, không đặt nặng thành tích nhưng cả ba “chân chạy” của Thanh Hóa đều giành được huy chương tại giải. Trong đó, VĐV trẻ Lê Thị Bích đã giành chiến thắng ở 5 km nữ với thời gian 19 phút 30. Đây được xem là tấm HCV rất quý đối với cá nhân Lê Thị Bích ở giải năm nay.

Điền kinh Thanh Hóa giành 1 HCV, 2 HCB tại Giải chạy VnExpress Huế Marathon 2022

Lê Trung Đức giành HCB cự ly 21 km.

Trong khi đó, Lê Văn Thao giành HCB ở cự ly 10 km và Lê Trung Đức giành HCB ở cự ly 21 km. Đặc biệt, Lê Trung Đức chỉ về sau “đàn anh” Nguyễn Văn Lai - một VĐV gốc Thanh Hóa của đoàn Quân đội.

HLV Lưu Văn Hùng, Trưởng bộ môn điền kinh Thanh Hóa cho biết: Việc tham gia và thành tích đạt được của 3 VĐV Lê Thị Bích, Lê Văn Thao và Lê Trung Đức là rất bổ ích để các VĐV chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2022, nhất là SEA Games 31, giải trẻ quốc tế, Đại hội Thể thao toàn quốc.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]