(Baothanhhoa.vn) - Trong ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (20-12), các bộ môn muay, cử tạ, wushu, boxing và ba môn phối hợp đã giành được 8 HCV, giúp đoàn thể thao Thanh Hóa cán đích vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Trong ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (20-12), các bộ môn muay, cử tạ, wushu, boxing và ba môn phối hợp đã giành được 8 HCV, giúp đoàn thể thao Thanh Hóa cán đích vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022Võ sỹ boxing Trần Thị Linh đã giành tấm HCV thứ 40 cho Đoàn thể thao Thanh Hóa

Chiều nay (20-12), môn muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã khép lại với lễ tổng kết, trao thưởng tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa. Các VĐV bộ môn muay Thanh Hóa đã giành được 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn. Các VĐV giành HCV cho đoàn chủ nhà là Hàn Thị Thúy (hạng 71 kg nữ), Lê Đức Hoàn (hạng 51kg nam) và Nguyễn Thị Phương Hậu (hạng 63,5kg).

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022HLV Đinh Công Sơn, Trưởng bộ môn Muay Thanh Hóa và 3 VĐV giành HCV gồm Nguyễn Thị Phương Hậu, Lê Đức Hoàn và Hàn Thị Thúy

Đây là thành tích không nằm ngoài dự đoán khi cả ba VĐV giành HCV của Thanh Hóa đều là những võ sỹ đã khẳng định được đẳng cấp. VĐV Nguyễn Thị Phương Hậu cũng khép lại 1 năm thi đấu xuất sắc với HCV tại SEA Games 31 và HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022Bộ môn cử tạ Thanh Hóa xuất sắc giành được 3 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ

Cùng ngày, môn cử tạ cũng đã kết thúc tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa. Các VĐV đơn vị chủ nhà giành thêm 2 HCV nhờ sự xuất sắc của VĐV Hà Thị Hóa ở các nội dung cử đẩy và tổng cử hạng cân 76kg nữ. Nữ VĐV này còn giành HCĐ ở nội dung cử giật. Bộ môn cử tạ cũng kết thúc kỳ đại hội khá thành công với thành tích 3 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ. Là đơn vị đăng cai, tỉnh Thanh Hóa đã bảo đảm tổ chức tốt các môn cử tạ, muay và cầu mây, góp phần vào thành công của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 20224 VĐV giành HCV cho đoàn Thanh Hóa, đồng thời phá kỷ lục đại hội, phá kỷ lục quốc gia ở nội dung đồng đội Duathlon

Ngày thi đấu cuối cùng cũng ghi nhận thành tích xuất sắc của các bộ môn Triathlon (ba môn phối hợp) và wushu. Là bộ môn mới và trẻ nhất, các VĐV bộ môn triathlon Thanh Hóa đã lập nên kỳ tích khi giành HCV ở nội dung đồng đội Duathlon (hai môn phối hợp - chạy 2 km, đạp xe 8 km, chạy 1 km), đồng thời phá kỷ lục đại hội, phá kỷ lục quốc gia.

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022Bộ môn triathlon Thanh Hóa đã giành được 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ

4 VĐV đã lập nên kỳ tích trên là Hà Văn Nhật, Lê Thị Lan, Bùi Văn Dũng, Lê Thị Bích. Ngoài ra, Hà Văn Nhật còn giành HCB ở nội dung Duathlon cá nhân nam (chạy 5km đạp 20km chạy 2,5km). Bộ môn triathlon Thanh Hóa đã kết thúc đại hội với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022VĐV Phạm Thi Linh giành HCV môn wushu ở hạng cân 70kg tán thủ nữ

Trong khi đó, bộ môn wushu cũng giành được HCV khi VĐV Phạm Thi Linh xuất sắc đánh bại đối thủ của đơn vị Công an Nhân dân trong trận chung kết ở hạng cân 70 kg tán thủ nữ. Bộ môn wushu cũng đã khép lại 1 kỳ đại hội thành công với 1 HCV, 2 HCĐ.

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022Bộ môn wushu đã có 1 kỳ đại hội thành công

Tấm HCV cuối cùng trong ngày thuộc về nữ võ sỹ quyền anh (boxing) Trần Thị Linh. Nhà vô địch SEA Games 31 này đã không khó khăn để giành HCV ở hạng cân 63 kg sở trường. Ngoài ra, VĐV Nguyễn Hoàng Lâm còn giành HCB ở hạng cân 71kg.

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022Bộ môn boxing đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 1 HCV, 1 HCB.

Bộ môn đấu kiếm cũng giành thêm 1 HCĐ trong ngày thi đấu cuối cùng, khép lại kỳ đại hội với thành tích 3 HCĐ. Thành tích được xem là sự động viên lớn cho bộ môn còn khá non trẻ và còn nhiều khó khăn này.

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022Bộ môn đấu kiếm còn khá mới và non trẻ nhưng đã giành được 3 HCĐ

Như vậy, đoàn thể thao Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022 với thành tích 40 HCV, 29 HCB, 61 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn.

“Cơn mưa vàng” giúp Thanh Hóa xếp vị trí thứ 4 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Kết quả chung cuộc của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022, đoàn Hà Nội giành vị tri nhất toàn đoàn. Xếp thứ nhì là đoàn TP Hồ Chí Minh. Đoàn Quân đội xếp thứ ba.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]