Ngày 17/6, Anh đã ghi nhận 11.007 ca mắc mới COVID-19 so với 9.055 ca một ngày trước đó - mức cao kỷ lục tại Xứ sở Sương mù kể từ hôm 19/2. Số ca mắc COVID-19 mới trong tuần qua tại Anh cũng tăng 34% so với tuần trước đó, với mức trung bình là 7.888 ca/ngày trong 7 ngày.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Anh ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ tháng 2

Ngày 17/6, Anh đã ghi nhận 11.007 ca mắc mới COVID-19 so với 9.055 ca một ngày trước đó - mức cao kỷ lục tại Xứ sở Sương mù kể từ hôm 19/2. Số ca mắc COVID-19 mới trong tuần qua tại Anh cũng tăng 34% so với tuần trước đó, với mức trung bình là 7.888 ca/ngày trong 7 ngày.

Anh ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ tháng 2Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở London, Anh.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo của Cơ quan Y tế công cộng Anh cho biết từ ngày 6-13/6, tỷ lệ ca mắc COVID-19 trong nhóm người ở độ tuổi từ 20-29 đã tăng lên 195,9 trên 100.000 người so với mức 123,6 vào tuần trước.

Con số này cũng tăng từ 100,3 lên 143,3 đối với những người trong độ tuổi từ 10-19, song chỉ tăng nhẹ từ 10,6 lên 14,3 đối với những người từ 60 tuổi trở lên.

Số ca nhập viện cũng tăng với 1.177 bệnh nhân nhập viện tính đến ngày 14/6.

Theo một nghiên cứu của trường Cao đẳng Hoàng gia London, dịch COVID-19 đang gia tăng tại Anh phần lớn do những người trẻ tuổi chưa được tiêm chủng vaccine .

Nghiên cứu này chỉ ra rằng phần lớn những người mắc bệnh nằm trong độ tuổi từ 5-12 và 18-24.

Giáo sư Paul Elliot, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết biến thể Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ là thủ phạm gây nên 90% số ca mắc COVID-19 tại Anh .

Tuy nhiên, những người lớn tuổi, nằm trong nhóm đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, được bảo vệ rất tốt và vì vậy, việc Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho tất cả người trưởng thành vào ngày 19/7 sẽ tạo khác biệt rất lớn, giúp tăng mức miễn dịch cộng đồng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock tuyên bố tất cả những người trên 18 tuổi ở Anh có thể đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt đầu từ ngày 18/6.

Hiện 80% số người trưởng thành tại Anh đã được tiêm một liều vaccine ngừa COVID-19 và 58% đã tiêm đủ 2 liều, đưa Anh vào danh sách những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới.

Tờ Telegraph dẫn lời Cố vấn y tế trưởng của chính phủ, Giáo sư Chris Whitty, cho biết Anh hiện đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 thứ ba, song hiện vẫn chưa chắc chắn về đỉnh dịch của làn sóng này.

Theo ông Whitty, sẽ mất vài tuần nữa để biết được diễn tiến của làn sóng dịch thứ ba, nhưng chắc chắn sẽ có thêm các ca nhập viện và tử vong.

Ông Whitty cũng cho rằng Anh sẽ trải qua một làn sóng dịch COVID-19 nữa vào cuối mùa Thu và mùa Đông năm nay do thời tiết lạnh là điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp phát triển.

Sự lây lan nhanh của biến chủng Delta tại Anh đã khiến Thủ tướng Boris Johnson phải lùi lộ trình mở cửa đất nước sang ngày 19/7 thay vì ngày 21/6 theo kế hoạch ban đầu.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 17/6 (theo giờ Việt Nam), Vương quốc Anh ghi nhận tổng cộng 4.600.623 ca mắc COVID-19, trong đó có 127.945 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]