(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Đặng Thị Linh (Vật) có cho mình tấm HCV ở ngày thi đấu áp chót của SEA Games 32, Hoàng Thị Tình (Judo) đã tiếp bước VĐV đồng hương giành thêm 1 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở bộ môn Judo.

SEA Games 32: Hoàng Thị Tình hạ đối thủ bằng đòn Ippon, lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games

Sau khi Đặng Thị Linh (Vật) có cho mình tấm HCV ở ngày thi đấu áp chót của SEA Games 32, Hoàng Thị Tình (Judo) đã tiếp bước VĐV đồng hương giành thêm 1 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở bộ môn Judo.

SEA Games 32: Hoàng Thị Tình hạ đối thủ bằng đòn Ippon, lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games

Hoàng Thị Tình thi đấu chung kết hạng cân 48kg nữ với đối thủ đến từ Thái Lan.

Chỉ phải thi đấu từ bán kết do được xếp ở nhóm hạt giống khi đang là ĐKVĐ tại SEA Games 31, Hoàng Thị Tình đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ Leah Lopez (Philippines) để góp mặt ở chung kết hạng cân 48kg nữ gặp đối thủ đến từ Thái Lan - Muenjit.

Hai võ sỹ thi đấu giằng co suốt cả trận đấu mà không có điểm số nào được ghi. Đến khi thời gian chỉ còn tính bằng giây, Hoàng Thị Tình tung đòn quyết định, hạ knock-out đối thủ bằng đòn Ippon để giành chiến thắng chung cuộc.

Đây đã là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp Hoàng Thị Tình mang về tấm HCV ở bộ môn Judo cho thể thao Việt Nam. Trước đó, tại kỳ SEA Games 30, Hoàng Thị Tình giành HCV ở bộ môn Kurash. Như vậy, đây đã là kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp Hoàng Thị Tình mang về tấm HCV quý giá cho thể thao Việt Nam.

SEA Games 32: Hoàng Thị Tình hạ đối thủ bằng đòn Ippon, lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games

Niềm vui chiến thắng của Hoàng Thị Tình.

Ngày thi đấu 15-5 sẽ khép lại với 2 tấm HCV thuộc về các VĐV Thanh Hoá: Đặng Thị Linh (Vật) và Hoàng Thị Tình (Judo). Đây đều là các VĐV có tên tuổi, khẳng định được năng lực của mình ở giải quốc nội cũng như quốc tế nhiều năm qua.

SEA Games 32: Hoàng Thị Tình hạ đối thủ bằng đòn Ippon, lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games

Đến hiện tại (16h30 ngày 15-5), các VĐV Thanh Hoá đã mang về 7 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ tại SEA Games năm nay. Ngày mai, cũng là ngày thi đấu cuối cùng, Lường Thị Dung sẽ là VĐV cuối của Thanh Hoá tranh tài ở kỳ Đại hội năm nay. VĐV trẻ này sẽ thi đấu ở nội dung Anyo Non đồng đội nữ của bộ môn Arnis (Võ gậy).

THÀNH TÍCH CỦA THỂ THAO THANH HÓA TẠI SEA GAMES 32 (tính đến 16h30 ngày 15-5)

- HUY CHƯƠNG VÀNG:

  1. Lê Thị Hiền - hạng cân 55kg đối kháng nữ - bộ môn Vovinam

  2. Trương Thị Thương - nội dung kumite đồng đội nữ - bộ môn Karate

  3. Cao Thị Duyên - nội dung 4x200m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ - bộ môn lặn

  4. Cao Thị Duyên - nội dung nội dung 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ - bộ môn lặn

  5. Cao Thị Duyên - nội dung 4x50m vòi hơi chân vịt tiếp sức hỗn hợp - bộ môn lặn

  6. Đặng Thị Linh - nội dung Vật tự do nữ - bộ môn Vật

  7. Hoàng Thị Tình - nội dung đối kháng 48kg nữ - bộ môn Judo

- HUY CHƯƠNG BẠC

  1. Trương Văn Tuấn - hạng cân 70 kg đối kháng nam - bộ môn Vovinam

  2. Cao Thị Duyên - nội dung 100m chân vịt đôi nữ - bộ môn lặn

  3. Cao Thị Duyên - nội dung 50m cá nhân vòi hơi chân vịt nữ - bộ môn lặn

  4. Nguyễn Thị Hương - hạng cân 73 kg nữ - bộ môn taekwondo

  5. Nguyễn Hồng Quân - hạng 71 kg - bộ môn Kun Khmer

- HUY CHƯƠNG ĐỒNG

  1. Nguyễn Thế Vũ - hạng 55 kg đối kháng nam - bộ môn Pencak Silat

  2. Vũ Văn Kiên - hạng 60 kg đối kháng nam - bộ môn Pencak Silat

  3. Phạm Tuấn Anh - hạng 70 kg đối kháng nam - bộ môn Pencak Silat

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]