Sắp hoàn thành Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

(Baothanhhoa.vn) - Sau 2 năm triển khai, Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc thuộc địa bàn xã Hoa Lộc (Hậu Lộc) đã hoàn thành 98% khối lượng công việc.

Sắp hoàn thành Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Sau 2 năm triển khai, Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc thuộc địa bàn xã Hoa Lộc (Hậu Lộc) đã hoàn thành 98% khối lượng công việc.

Sắp hoàn thành Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Công trình khu di tích trận địa Đông Ngàn thuộc địa bàn xã Hoa Lộc (Hậu Lộc).

Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc (Hậu Lộc) được khởi công xây dựng tháng 6/2023, do UBND huyện Hậu Lộc làm chủ đầu tư mà trực tiếp là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc triển khai thực hiện. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 74 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh 37 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; vốn ngân sách huyện Hậu Lộc 10 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa, huy động hợp pháp khác.

Sắp hoàn thành Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc được xây dựng tại xã Hoa Lộc trên diện tích 1,51 ha bao gồm các hạng mục chính gồm: Hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật (gồm nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày; khu tái hiện mô hình trận địa Đông Ngàn; Cổng chính, cổng phụ; Biển giới thiệu di tích...); Hạng mục mỹ thuật gồm tượng đài. Tượng đài có chiều cao từ mặt đế tượng đến đỉnh tượng là 16m. Nội dung, đế tượng đài thể hiện hoa văn văn hóa Hoa Lộc; đài tượng thể hiện xác máy bay Mỹ, tượng thể hiện 5 cô gái đại diện cho Trung đội nữ dân quân Hoa Lộc và 1 khẩu súng 12 ly 7. Chất liệu tượng đài bằng đá grannit tự nhiên.

Sắp hoàn thành Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Khu tái hiện mô hình trận địa Đông Ngàn.

Thời gian qua, dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc đã được UBND huyện Hậu Lộc, trực tiếp là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc chỉ đạo các đơn vị thi công triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Đối với hạng mục mỹ thuật do liên danh Công ty Cổ phần tu bổ di tích và kiến trúc cảnh quan; Công ty TNHH đầu tư đá mỹ thuật An Khang thực hiện đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng vào tháng 4/2025.

Sắp hoàn thành Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Khu vực nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày.

Đến đầu tháng 6/2025, đối với hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật do liên danh 2 đơn vị là Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Mạnh Phú đảm nhận và Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Tiếp Nam Giang đảm nhận. Tổng khối lượng ước đạt khoảng 98% khối lượng hợp đồng. Hiện nay, các đơn vị hoàn thiện thủ tục đấu nối điện, nước của dự án.

Sắp hoàn thành Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc

Dự án sắp hoàn thành là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các tầng lớp Nhân dân.

Dự án là công trình tri ân và tôn vinh chiến công vẻ vang của Trung đội dân quân gái anh hùng xã Hoa Lộc. Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, đây sẽ là địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các tầng lớp Nhân dân.

Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc được thành lập tháng 6/1967, gồm 14 nữ dân quân ở độ tuổi đôi mươi, chiến đấu tại trận địa Đông Ngàn. Đây là đơn vị dân quân du kích đầu tiên của cả nước bắn rơi máy bay địch bằng súng bộ binh, được Bác Hồ gửi thư khen; Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Năm 1991, Trận địa Đông Ngàn thuộc Cụm di tích lịch sử văn hóa Hoa Lộc, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Ngọc Huấn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bà chúa Đồn Trang Nguyễn Thị Ngọc Đô

Bà chúa Đồn Trang Nguyễn Thị Ngọc Đô

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Nổi tiếng xinh đẹp lại thông minh, tài giỏi, giúp dân làng khai khẩn đất đai, làm ăn sinh sống đồng thời giúp chúa Trịnh Tùng tổ chức hậu cần trong thời kỳ phò Lê diệt Mạc - bà chính là Nguyễn Thị Ngọc Đô - thứ phi của Bình An vương Trịnh Tùng.
Vẻ đẹp kiến trúc nơi làng cổ Tiên Hòa

Vẻ đẹp kiến trúc nơi làng cổ Tiên Hòa

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Làng cổ Tiên Hòa, xã Tống Sơn được nhắc đến là nơi lưu giữ các lớp kiến trúc truyền thống đặc sắc. Với cấu trúc dân cư “ngõ hạng”, hệ thống mái ngói cổ rêu phong, giếng làng, bến nước... và việc phát hiện di chỉ khảo cổ học Cồn Cổ Ngựa nằm trong nền...
Khát vọng bên dòng suối Yên

Khát vọng bên dòng suối Yên

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Dòng suối Yên trong vắt uốn lượn qua xã Mường Mìn vùng giáp biên. Một bên là những nếp nhà sàn truyền thống, bên kia là những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm. Bức tranh bình dị ấy đã, đang là những tiềm năng để bà con bản Thái nơi đây ấp ủ khát vọng...
Các điểm đến du lịch nỗ lực về đích sớm

Các điểm đến du lịch nỗ lực về đích sớm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng cuối năm 2025, các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh đang rộn ràng đón khách đến trải nghiệm chương trình du lịch mùa thu - đông. Với việc nỗ lực làm mới sản phẩm, đẩy mạnh kích cầu du lịch, du lịch Thanh Hóa xác định đây là giai đoạn...
Làng Vực Phác - Bái Thủy

Làng Vực Phác - Bái Thủy

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong không gian của đất cổ Kẻ Bọc xưa, làng Vực Phác - Bái Thủy, xã Yên Định (trước đây thuộc xã Định Liên, huyện Yên Định) có con người đến cư ngụ từ nhiều thế kỷ trước. Vượt lên khó khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên, những thế hệ người dân...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long