Quan tâm phát huy vai trò của y tế “tuyến đầu”
Trên địa bàn tỉnh hiện có 558 trạm y tế (TYT) xã với 12.560 giường bệnh công lập. Đây là tuyến y tế trực tiếp gần người dân nhất và được kỳ vọng với vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Tuy nhiên, nhiều TYT còn gặp khó khăn, cần được đầu tư thỏa đáng để nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm vai trò y tế tuyến đầu.
Trạm Y tế thị trấn Bến Sung (Như Thanh) được xây dựng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.
Trong những năm qua, cùng với việc tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm về dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thanh Hóa cũng dành sự quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Tại huyện Như Thanh, xác định vai trò quan trọng của hệ thống y tế cơ sở đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, những năm qua, huyện luôn quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TYT.
TYT thị trấn Bến Sung mới chuyển về cơ sở mới được khoảng hơn nửa năm. Từ những dãy nhà xuống cấp, thiết bị y tế thiếu thốn, nay với sự đầu tư xây dựng mới theo Nghị quyết 311 của HĐND tỉnh, TYT thị trấn Bến Sung đã khang trang hơn. Lượt bệnh nhân đến thăm khám tăng khoảng 20% so với các tháng trước đó, chất lượng khám chữa bệnh cũng được người dân đánh giá cao.
Chị Quách Thị Hoa, thị trấn Bến Sung, cho biết, mẹ tôi bị bệnh cao huyết áp đã nhiều năm nay, tháng nào tôi cũng đưa bà đến TYT xã để khám kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc điều trị luôn được các y, bác sĩ tư vấn tận tình. Gần đây, TYT được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, vì vậy người dân chúng tôi rất yên tâm khi đến đây thăm khám, điều trị mà không cần mất thời gian, chi phí để lên tuyến trên điều trị bệnh.
Bác sĩ Trịnh Ngọc Khanh, Trưởng TYT thị trấn Bến Sung, cho biết: “TYT cũ được xây từ lâu đã xuống cấp, dột nát ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân, nay được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở mới khang trang, sạch đẹp, được bổ sung thêm nhân lực và các trang thiết bị y tế, người dân được thụ hưởng môi trường khám chữa bệnh tốt nhất, cán bộ nhân viên y tế có điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân”.
Ông Đoàn Mạnh Huân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Như Thanh, cho biết: "Trên địa bàn huyện có trên 71 cán bộ, y, bác sĩ đang công tác tại 14 TYT; hầu hết các TYT trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng khang trang, được bổ sung đầy đủ nguồn nhân lực y tế đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân. Việc phát triển mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp và hoạt động hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm rất lớn về chi phí, rút ngắn được chênh lệch về sức khỏe, tạo sự cân bằng trong hoạt động khám chữa bệnh".
Để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành y tế Thanh Hóa đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 701 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ngành và các địa phương cũng tích cực huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn cho TYT các xã, thị trấn. Ngày 27/8/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 311 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 TYT tuyến xã với tổng mức đầu tư 317 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, các TYT đã đưa vào sử dụng, góp phần tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, đáp ứng đủ điều kiện phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Tuy nhiên, tỷ lệ TYT có bác sĩ hiện nay mới đạt 86,9%; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND đến nay chưa thu hút được đối tượng tham gia; số bác sĩ nghỉ hưu tăng lên trong khi tuyển dụng khó. Theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, ngày 7/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 03/2023/TT-BYT, ngày 17/3/2023 của Bộ Y tế, số lượng người làm việc của TYT xã để thực hiện chức năng, nhiệm vụ là 5.003 người. Tuy nhiên, số lượng người làm việc tại TYT xã được Bộ Nội vụ, HĐND tỉnh giao là 2.911 người (thiếu 2.092 người so với quy định).
Phát triển hệ thống y tế cơ sở không phải là việc riêng của ngành y tế, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới đã khẳng định quan điểm y tế cơ sở là nền tảng, phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp, gần dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở. Trên cơ sở đó, ngày 19/1/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 117 nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư. Trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở. Chỉ thị số 25 được kỳ vọng sẽ mở ra tầm nhìn chiến lược cũng như tạo ra “nguồn năng lượng mới” nhằm củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.
Bài và ảnh: Tô Hà
{name} - {time}
-
2025-03-08 13:27:00
Hiệu quả đốt sóng cao tần điều trị ung thư gan tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh
-
2025-03-07 09:20:00
Hai cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hoá kịp thời hiến máu cứu cụ ông qua cơn nguy kịch
-
2024-12-30 19:51:00
Công nghệ mới loại bỏ khối u không cần mổ chính thức được cấp phép ở Việt Nam
Triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhất các hoạt động công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh
Đề xuất lấy ngày 20/5 là Ngày Hiến tạng quốc gia
Nhiều quy định mới có lợi cho người dân khi đi khám bảo hiểm y tế
Quan tâm phát triển BHYT học sinh, sinh viên
Đại hội Đại biểu khóa III Hội Y học tỉnh Thanh Hóa
Thuốc mới có tác dụng kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt
Thường Xuân nỗ lực tăng diện bao phủ BHYT
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Danh y lỗi lạc của Việt Nam và thế giới