Sáng 23/7, Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo người dân cần cảnh giác trước một vùng áp thấp phía Tây và một cơn bão nhiệt đới phía Đông Nam nước này, trong bối cảnh hàng chục nghìn người vẫn chưa thể trở về nhà sau đợt lũ nghiêm trọng tại thủ đô Manila và các vùng lân cận.

Philippines đối mặt với áp thấp và bão mới sau lũ lụt nghiêm trọng

Sáng 23/7, Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo người dân cần cảnh giác trước một vùng áp thấp phía Tây và một cơn bão nhiệt đới phía Đông Nam nước này, trong bối cảnh hàng chục nghìn người vẫn chưa thể trở về nhà sau đợt lũ nghiêm trọng tại thủ đô Manila và các vùng lân cận.

Philippines đối mặt với áp thấp và bão mới sau lũ lụt nghiêm trọng

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Wipha tại Quezon, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bản tin lúc 11h, cơ quan khí tượng Philippines cho biết áp thấp nằm cách thành phố Laoag, tỉnh Ilocos Norte 115 km về phía Tây Bắc và đang di chuyển về phía Tây Tây Nam với tốc độ 35 km/h.

Dự báo sau khi chớm vào biển Đông trong chiều và tối 23/7, khối áp thấp này sẽ vòng lại theo hướng Đông Bắc và đi vào vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc). Dự báo sẽ có mưa lớn ở Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Kalinga và Apayao. Vùng áp thấp được dự báo sẽ ít ảnh hưởng đến Việt Nam.

Trong khi đó, ngoài khơi phía Đông Nam Philippines, cơn bão có tên quốc tế là Francisco, đã thành hình và đang di chuyển theo hướng Bắc.

Tính đến 10h ngày 23/7, bão Francisco nằm cách cực Bắc Luzon 900 km về phía Đông. Bão có sức gió mạnh nhất duy trì 65 km/h gần tâm bão và giật lên tới 80 km/h.

Dự báo bão Francisco sẽ ra khỏi khu vực Philippines vào ngày 24/7 rồi di chuyển theo hướng Tây Bắc vào vùng biển phía Bắc đảo Đài Loan.

Cơ quan khí tượng cho biết hai khối không khí này đang làm tăng cường gió mùa Tây Nam, gây ra gió giật mạnh trên nhiều khu vực của Philippines trong bối cảnh ảnh hưởng của mưa lũ do bão Wipha vẫn tiếp diễn tại thủ đô Manila và các vùng lân cận. Hiện nhiều khu vực vẫn chìm trong nước lũ, trong khi tại một số nơi, người dân cũng đang vật lộn để dọn dẹp bùn lầy khi nước rút.

Trước đó, nước sông Marikina dâng cao lên tới 18 m và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Hơn 70.000 người đã được sơ tán, trong đó riêng khu vực ven sông có tới hơn 23.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong đêm 22/7.

Cơ quan Phòng chống và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines xác nhận ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người mất tích do ảnh hưởng của bão Wipha. Nhiều khu vực tại Manila, Pasig, Quezon và Caloocan vẫn còn ngập úng, khiến người dân phải dùng các vật dụng nổi để di chuyển trong khu dân cư.

Cơ quan khí tượng quốc gia kêu gọi người dân tiếp tục đề cao cảnh giác, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt tại các vùng trũng thấp và ven sông, nơi nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn còn rất cao trong những ngày tới./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]