Philippines, Canada ký Thỏa thuận quốc phòng lịch sử

(Baothanhhoa.vn) - Trong một dấu mốc quan trọng đối với an ninh quốc tế, Philippines và Canada đã chính thức ký Thỏa thuận Quy chế Lực lượng Thăm viếng (SOVFA) tại thủ đô Manila ngày 2/11.

Philippines, Canada ký Thỏa thuận quốc phòng lịch sử

Trong một dấu mốc quan trọng đối với an ninh quốc tế, Philippines và Canada đã chính thức ký Thỏa thuận Quy chế Lực lượng Thăm viếng (SOVFA) tại thủ đô Manila ngày 2/11.

Philippines, Canada ký Thỏa thuận quốc phòng lịch sử

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Bộ trưởng Quốc phòng Canada Dovid McGuinty kí thỏa thuận quốc phòng tại Manila ngày 2 tháng 1 năm 2025 Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Bộ trưởng Quốc phòng Canada Dovid McGuinty đã chủ trì lễ ký và tổ chức họp báo chung ngay sau đó, khẳng định cam kết củng cố quan hệ an ninh giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, mở đường cho các hoạt động huấn luyện chung, nâng cao năng lực và phối hợp đảm bảo an ninh khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

Theo thỏa thuận đã kí, binh sĩ Canada sẽ có thể tham gia các cuộc diễn tập tác chiến trên bộ cùng quân đội Philippines, mở rộng vai trò của Ottawa vượt ra ngoài các nhiệm vụ tuần tra hàng hải vốn thực hiện cùng Mỹ, Australia và Nhật Bản. Hai bên cũng thống nhất tăng cường huấn luyện, chia sẻ thông tin và hợp tác an ninh mạng trong thời gian tới.

Phát biểu sau lễ ký, Bộ trưởng Quốc phòng Phillipines Gilberto Teodoro cho biết thỏa thuận này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và chống lại “những nỗ lực định nghĩa lại các chuẩn mực vì lợi ích ích kỷ của các quốc gia hùng mạnh”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Dovid McGuinty nhấn mạnh: “Hòa bình được xây dựng trên nền tảng luật lệ, không phải sự liều lĩnh. Ổn định đến từ hợp tác, chứ không phải đối đầu.”

Đây là thỏa thuận quân sự đầu tiên của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, đánh dấu bước mở rộng hiện diện chiến lược của Ottawa ra ngoài Bắc Mỹ.

Philippines, Canada ký Thỏa thuận quốc phòng lịch sử

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (phải) bên cạnh Tổng tham mưu trưởng Quân đội Philippines Romeo Brawner Jr. trong buổi duyệt binh kỷ niệm 89 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Philippines tại trụ sở quân đội Trại Aguinaldo ở thành phố Quezon, Philippines vào ngày 20 tháng 12 năm 2024. Ảnh:The Associated Press

Với Philippines, Canada trở thành đối tác quốc phòng thứ năm có Thỏa thuận về Quy chế Lực lượng Thăm viếng (VFA), bên cạnh Mỹ, Úc, Nhật Bản và New Zealand - thể hiện mạng lưới phòng thủ khu vực ngày càng gắn kết.

Canada và các quốc gia phương Tây khác đã và đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương góp phần thúc đẩy pháp quyền, mở rộng thương mại và đầu tư trong khu vực. Các động thái này phù hợp với nỗ lực của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhằm xây dựng quan hệ quốc phòng với các nước khác để tăng cường năng lực cho quân đội nước này.

Nhật Lệ

Nguồn: AP, Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Nga công bố 3 lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa giới thiệu 3 lô vaccine ung thư thử nghiệm đầu tiên, được phát triển tại Viện Gamaleya ở Moscow, nơi từng tạo ra vaccine COVID-19 Sputnik V. Đây là loại vaccine điều trị ung thư dựa trên công nghệ mRNA, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy...
Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Time vinh danh “Các kiến trúc sư AI” là Nhân vật của Năm 2025

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tạp chí Time đã công bố lựa chọn “Architects of AI” (kiến trúc sư AI) là Nhân vật của năm 2025, nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của AI đối với truyền thông, chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Đây là lần đầu tiên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh