Phát triển đảng viên là người công giáo

(Baothanhhoa.vn) - Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người công giáo trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm, chú trọng. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức đảng vùng công giáo vững mạnh, tạo mối quan hệ đoàn kết lương giáo, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Phát triển đảng viên là người công giáo

Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người công giáo trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm, chú trọng. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức đảng vùng công giáo vững mạnh, tạo mối quan hệ đoàn kết lương giáo, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Phát triển đảng viên là người công giáo

Chi bộ khu phố Thượng Hải, phường Hải Thanh tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng là đồng bào công giáo ưu tú.

Tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh có 620 hộ dân, trong đó 98% là các hộ đồng bào công giáo. Chi bộ Tổ dân phố Quang Minh có 19 đảng viên, trong đó có 17 đảng viên là người công giáo. Xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên người công giáo là nhiệm vụ quan trọng, chi bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên, trong đó xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện, phân công cụ thể cho tổ chức đảng, đảng viên là người công giáo tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho con em trong dòng họ hiểu ý nghĩa, vai trò của tổ chức đảng. Các đảng viên được phân công nhiệm vụ phải báo cáo định kỳ cho chi bộ về kết quả theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng. Với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chi bộ yêu cầu thực hiện các phong trào thi đua, giữ vững danh hiệu đã đạt được, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Từ đó, lựa chọn quần chúng ưu tú là người công giáo có thành tích, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực hoạt động các phong trào trong các tổ chức hội, đoàn thể, để giới thiệu, bồi dưỡng, cử đi học các lớp nhận thức về Đảng và xem xét kết nạp vào Đảng khi đủ các điều kiện, tiêu chuẩn.

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Quang Minh Nguyễn Công Tăng cho biết: “Với 13 năm làm bí thư chi bộ ở địa phương có đa số người dân là người công giáo, tôi thấy muốn tuyên truyền để bà con giáo dân tin Đảng, theo Đảng, tích cực tham gia hoạt động xã hội, bản thân tôi và các đảng viên phải luôn gương mẫu, phải là người không ngại khó, ngại khổ, cùng cán bộ phường đến từng hộ dân nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những khúc mắc của người dân để họ hiểu và tin vào những chính sách, pháp luật của đảng và Nhà nước. Trong thời gian làm bí thư chi bộ, tôi đã giới thiệu 11 quần chúng ưu tú là người công giáo để kết nạp vào Đảng”.

Phường Hải Thanh có 48% dân số là người công giáo, tập trung ở 3 tổ dân phố là Thượng Hải, Quang Minh và Xuân Tiến. Với mục tiêu tăng số lượng đảng viên là người công giáo, hằng năm Đảng ủy phường đã tập trung phát triển Đảng và chăm lo đào tạo đảng viên là người có đạo, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách tôn giáo, phân công đảng ủy viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ có đảng viên người công giáo để kịp thời nắm bắt tình hình, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn, kết nạp Đảng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động cho người công giáo tham gia XDNTM, phát triển kinh tế... Từ đó, các chi bộ tích cực rà soát các trường hợp hội viên, đoàn viên từ các khối đoàn thể như: Đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ... để đưa vào nguồn phát triển đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Thanh Hồ Văn Dũng cho biết: “Ngoài việc giao chỉ tiêu cho từng chi bộ, từng đảng viên là người có đạo theo dõi, vận động, giới thiệu những quần chúng là người có đạo ưu tú để giới thiệu, kết nạp đảng, Đảng ủy phường còn kết hợp với hội đồng giáo xứ, các linh mục tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong các buổi sinh hoạt tôn giáo. Nhờ đó, nhiều thanh niên có đạo đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương, từ đó hiểu sâu hơn về các chính sách của Đảng và nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng”.

Để làm tốt công tác phát triển Đảng trong đồng bào công giáo, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tích cực, chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo và quần chúng Nhân dân về đường lối, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong tôn giáo. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chi bộ có đảng viên giáo dân sinh sống tổ chức phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú là người theo đạo tích cực rèn luyện, thử thách, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời thường xuyên biểu dương, khen thưởng những đảng viên là người công giáo tiêu biểu trong các hoạt động ở địa phương; đồng thời cơ cấu cán bộ, đảng viên là người có đạo vào các chức vụ phù hợp, có điều kiện phát triển. Từ đó tạo được tiếng nói, niềm tin vào Đảng trong đồng bào công giáo ở địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Nghi Sơn Đinh Văn Minh cho biết: “Trên địa bàn thị xã có 9 giáo xứ với khoảng hơn 20.000 đồng bào công giáo đang sinh sống tại 15/30 xã, phường, trong đó có 109/11.300 đảng viên là người có đạo. Hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đều đưa ra kế hoạch về phát triển đảng viên là người có đạo. Các cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên là người công giáo bảo đảm chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng”.

Bài và ảnh: Minh Khanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Niềm tin mới, khát vọng mới

Niềm tin mới, khát vọng mới

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội quy tụ 486 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong...
Phụ nữ Thanh Hóa vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Phụ nữ Thanh Hóa vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã phát triển với những dấu ấn đặc biệt, từ kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc đến kỷ nguyên thống nhất, đổi mới. Là lực lượng quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, chính trị, văn...
Chuyển mình trong hành trình số

Chuyển mình trong hành trình số

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), xã Thiệu Trung đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện rõ nét ở chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện...
Phát huy tinh thần xung kích, góp phần xây dựng xã Nông Cống phát triển vững mạnh

Phát huy tinh thần xung kích, góp phần xây dựng xã Nông Cống phát triển vững mạnh

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 19/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nông Cống tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống và 135 đại biểu đại diện cho gần 5 nghìn đoàn viên toàn xã.
Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Phường Nguyệt Viên được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường: Long Anh, Hoằng Đại, Tào Xuyên và Hoằng Quang. Tận dụng lợi thế về chính trị, kinh tế - xã hội của các đơn vị trước khi sáp nhập, đặc biệt là khối đại đoàn kết trong Đảng, sự đồng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh