Nỗ lực cứu chữa, tìm lại danh tính cho người bệnh không nơi nương tựa

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/8/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn giao thông. Người bệnh không có giấy tờ tùy thân, không có người thân đi cùng và chưa xác định được danh tính.

Nỗ lực cứu chữa, tìm lại danh tính cho người bệnh không nơi nương tựa

Ngày 7/8/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn giao thông. Người bệnh không có giấy tờ tùy thân, không có người thân đi cùng và chưa xác định được danh tính.

Nỗ lực cứu chữa, tìm lại danh tính cho người bệnh không nơi nương tựa

Bệnh nhân đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sau hơn 1 tháng bị tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân bị tai nạn khi đang ở khu vực đường sắt trên địa bàn phường Hạc Thành và được lực lượng công an cùng đại diện Ga Thanh Hóa đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương nội sọ, vết thương vùng thái dương phải, chảy máu nhiều ở miệng, sưng nề vùng má phải. Người bệnh hôn mê sâu, phải thở máy và được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực 2. Bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không có người nhà và chưa xác định được danh tính. Chi phí giường bệnh, thuốc và các can thiệp điều trị khoảng 1,5 triệu đồng/ngày.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của người bệnh, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương để xác minh thông tin. Bệnh viện gửi văn bản đề nghị Công an phường Hạc Thành hỗ trợ xác minh danh tính; đồng thời liên hệ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương để tìm kiếm thông tin về người bệnh.

Qua quá trình xác minh, bệnh viện được biết người bệnh từng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, không có bố mẹ. Sau khi đủ điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, người bệnh được bàn giao về địa phương. Tuy nhiên, do tinh thần không ổn định, thường xuyên lang thang, việc xác định chính xác nhân thân gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm người bệnh được đưa trở lại Trung tâm Bảo trợ xã hội để bảo vệ khẩn cấp, sau đó tiếp tục được bàn giao về địa phương. Phòng Công tác xã hội của bệnh viện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm hồ sơ cũ, đối chiếu thông tin và xác minh nhân thân.

Sau hơn một tháng nỗ lực, đến ngày 18/9, danh tính người bệnh đã được xác định là Quách Đăng Bình, sinh ngày 3/6/1994.

Đáng chú ý, qua xác minh, người bệnh có căn cước công dân và thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế, với thẻ có giá trị từ ngày 1/2/2026. Bệnh viện đang phối hợp cập nhật thông tin nhân thân, kiểm tra và thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền lợi bảo hiểm y tế cho người bệnh theo quy định.

Trong suốt quá trình điều trị, dù người bệnh không có người thân bên cạnh, các y, bác sĩ vẫn duy trì chăm sóc, theo dõi và điều trị tích cực. Việc tìm lại danh tính không chỉ giúp bệnh viện hoàn thiện hồ sơ điều trị mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người bệnh, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc khi bệnh nhân ổn định.

Hà Phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Làm sạch dữ liệu tiêm chủng từ cơ sở

Làm sạch dữ liệu tiêm chủng từ cơ sở

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Dữ liệu tiêm chủng đầy đủ, chính xác là nền tảng để quản lý đối tượng, theo dõi lịch sử tiêm và hạn chế bỏ sót mũi tiêm. Thực hiện chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, các cơ sở y tế ở...
Kiểm soát nguy cơ sốt xuất huyết

Kiểm soát nguy cơ sốt xuất huyết

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Đến ngày 13/9/2026, Thanh Hóa ghi nhận 104 ca mắc/nghi mắc sốt xuất huyết Dengue, giảm 32 ca so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tuần 37, từ ngày 7 đến 13/9, toàn tỉnh ghi nhận 4 ca, giảm 6 ca so với tuần trước; không có trường hợp tử vong và không ghi...
Bác sĩ say mê nghiên cứu, tận tâm vì người bệnh

Bác sĩ say mê nghiên cứu, tận tâm vì người bệnh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Xuân Chính, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, say mê...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh