Những cán bộ thôn khéo dân vận

(Baothanhhoa.vn) - Công tác dân vận ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội, những người làm công tác dân vận cơ sở phải là những người gần dân, được người dân tin tưởng, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân. Họ chính là những bí thư chi bộ, trưởng thôn/khu phố, người có uy tín...

Những cán bộ thôn khéo dân vận

Công tác dân vận ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội, những người làm công tác dân vận cơ sở phải là những người gần dân, được người dân tin tưởng, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân. Họ chính là những bí thư chi bộ, trưởng thôn/khu phố, người có uy tín...

Những cán bộ thôn khéo dân vận

Ông Lê Quốc Toản (ngoài cùng bên phải), Bí thư, Trưởng thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân (Thường Xuân) cùng lãnh đạo địa phương đi kiểm tra cơ sở.

Đó là ông Nguyễn Văn Đoán, bí thư chi bộ thôn 4, xã Dân Lý (Triệu Sơn). Để xây dựng thành công thôn kiểu mẫu năm 2024, ông Đoán cùng với chi ủy đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ cụ thể và đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến của đảng viên và Nhân dân. Thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 22/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, thôn 4 đã vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng đường, xây dựng 1,4km tuyến đường kiểu mẫu... Việc rất nhiều, đòi hỏi sự đồng thuận cao trong Đảng, trong dân mới thành công, vì thế ông Đoán trăn trở, ngày đêm suy nghĩ phương pháp, cách làm sao cho phù hợp, hiệu quả.

Ông Đoán cho biết: "Mọi khoản đóng góp của thôn, hiến đất làm đường, gia đình tôi nộp trước và kêu gọi các hộ đảng viên cùng làm, Nhân dân thấy vậy mới làm theo. Đặc biệt, các khoản dân đóng góp để thực hiện công tác xã hội hóa, chúng tôi đều ghi chép đầy đủ. Sau mỗi công trình, phần việc đều có bản sao các khoản thu, chi của dân và gửi cho mỗi hộ gia đình để theo dõi, giám sát".

Với cách làm như vậy, Nhân dân trong thôn rất tin tưởng và hưởng ứng mọi chủ trương của địa phương. Do đó, thôn 4 đã làm được nhiều việc lớn, quan trọng. Đó là xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang, có khuôn viên rộng, được lắp đặt những dụng cụ thể thao để Nhân dân đến tập luyện; Nhân dân trong thôn hiến hơn 500m2 và phá dỡ nhiều công trình phụ, tường rào để mở rộng đường giao thông thoáng đãng theo tinh thần thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; nhiều tuyến đường trồng cây bóng mát, lắp điện sáng... tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn đã tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa; thôn đã xây dựng được tuyến đường kiểu mẫu 1,4km và dự thi tuyến đường kiểu mẫu cấp huyện đạt giải khuyến khích. Năm 2024, thôn đạt thôn kiểu mẫu.

Giai đoạn 2020-2025, thôn Hang Cáu, xã Vạn Xuân (Thường Xuân) phấn đấu xây dựng đạt thôn kiểu mẫu. Do đó, thôn có rất nhiều việc phải làm. Thôn có diện tích 1.460ha với 174 hộ dân sinh sống, đời sống nhiều hộ còn khó khăn... Để thực hiện mục tiêu đề ra, ông Lê Quốc Toản, bí thư, trưởng thôn Hang Cáu đã cùng chi ủy chi bộ và trưởng các đoàn thể nỗ lực hết mình. Ông cùng chi ủy đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; xây dựng nội dung trước khi đưa vào cuộc họp để lấy ý kiến đảng viên, Nhân dân đồng thuận cao rồi mới thực hiện. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, làm đường giao thông nông thôn.

Việc tưởng ít, đơn giản nhưng lại thực sự khó khăn, vất vả, bởi dân cư thưa, địa bàn rộng, để huy động nguồn lực trong dân là rất khó, nhưng nghị quyết đã ban hành thì khó mấy cũng phải thực hiện, phải nghĩ cách để làm bằng được. Ông Toản thường xuyên bám cơ sở, có khi ông đến nhà tâm sự, khi lại trò chuyện bên đồi trồng keo hay thủ thỉ cùng chén rượu ở mâm cỗ người dân trong thôn để phân tích cho họ hiểu việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương. Những lần đó, ông nắm bắt tình hình, có khó khăn gì cần đề xuất lên cấp trên là ông thực hiện ngay. Ông nhiệt tình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân tham gia. Ví như việc thực hiện chuyển đổi diện tích trồng cây keo kém hiệu quả sang trồng quế và cây cát sâm, ông Toản đã tổ chức họp chi bộ, họp thôn và đưa ra bài toán cụ thể về thời gian trồng, giá trị thu hoạch giữa hai loại cây để các hộ so sánh cùng một diện tích, cùng thời gian sinh trưởng nhưng giá trị thu nhập lại khác nhau để các hộ cân nhắc chuyển đổi; cùng với đó, vận động hộ trồng trước để xây dựng mô hình cụ thể cho các hộ thấy được hiệu quả thực sự và tin tưởng làm theo.

Thành công nữa là ông và chi ủy, Ban Công tác mặt trận thôn vận động bà con đóng góp xã hội hóa hơn 4 triệu đồng/hộ làm bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đến nay đã cơ bản hoàn thiện. Những con đường của ý Đảng - lòng dân như một làn gió mới, mang lại bộ mặt nông thôn miền núi khang trang, giúp việc đi lại thuận tiện và mở hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương vùng miền núi khó khăn.

Nói về kinh nghiệm làm “dân vận khéo”, ông Toản cho biết: Chỉ khi mình gần gũi với người dân, hiểu và tôn trọng nguyện vọng chính đáng của người dân, biết đặt lợi ích tập thể lên trên thì bà con mới sẵn lòng hợp tác.

Cũng với quan điểm, gần dân, hiểu dân trong quá trình tuyên truyền, vận động, ông Trần Văn Việt, Bí thư chi bộ thôn Đoán Quyết Thượng, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa) đã thành công trong xây dựng thôn ngày càng khởi sắc. Ông đã vận động 34 hộ hiến gần 1.600m2 mở rộng đường từ 2,5m lên hơn 5m; vận động tôn tạo, gìn giữ đình làng Đoán Quyết Thượng.

Ông Việt cho biết: "Muốn vận động người dân tham gia các phong trào của địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm, là tấm gương để Nhân dân học tập, noi theo. Mọi việc của thôn đều thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”...

Dù khác nhau về tuổi tác, vùng miền, song với những người làm công tác dân vận cơ sở đều có chung một quan điểm, học Bác làm dân vận khéo: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh"... Nhờ đó, cuộc sống của người dân cũng như diện mạo nông thôn đã có những đổi thay rõ nét.

Bài và ảnh: Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thượng Ninh vận hành bộ máy mới ổn định, hiệu quả

Thượng Ninh vận hành bộ máy mới ổn định, hiệu quả

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Xã Thượng Ninh được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các xã Thượng Ninh, Cát Vân, Cát Tân với diện tích tự nhiên 92,6km2, dân số hơn 12.500 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Thổ, Mường, Kinh. Đảng bộ có 37 tổ chức đảng trực thuộc với 691 đảng viên.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức. Người khẳng định: “Đạo đức là gốc của người cách mạng”. Với Bác, đó không chỉ là nền tảng nhân cách, mà còn là sức mạnh để Đảng ta trường tồn, để sự nghiệp cách mạng giành...
Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính, Hội LHPN xã Lưu Vệ đã rà soát lại số lượng cán bộ, hội viên, các phong trào thi đua, mô hình hoạt động của hội để tập hợp và tổ chức lại cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt, việc học tập và làm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long