Như Thanh nhân rộng mô hình thanh niên phát triển kinh tế
Với nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Như Thanh đã tích cực thi đua phát triển kinh tế. Đến nay có nhiều mô hình mới với cách làm hay, sáng tạo, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
Mô hình nuôi dúi của gia đình anh Quách Văn Cường, thôn Đồng Mọc, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh.
Anh Nguyễn Danh Hoàng, ở xã Mậu Lâm là một trong những điển hình đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào lập nghiệp, phát triển kinh tế và truyền cảm hứng, tiếp sức giúp các đoàn viên khác thoát nghèo tại địa phương. Anh Hoàng chia sẻ: “Năm 2004, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định ở lại Hà Nội để làm việc. Tuy nhiên, với đồng lương ít ỏi không đủ để tôi trang trải cuộc sống. Năm 2016, tôi quyết định về quê để lập nghiệp. Thông qua các chương trình của đoàn thanh niên, tôi được đi tham quan học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi tại một số mô hình trang trại có hiệu quả cao ở các địa phương trong tỉnh; đồng thời được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền 100 triệu đồng. Sau đó, tôi đã mạnh dạn vay vốn thêm của anh em, bạn bè để mua lại đất của người dân với diện tích là 8ha (tại xã Phượng Nghi) để đầu tư xây dựng mô hình trang trại tổng hợp chăn nuôi gà, lợn, đào ao nuôi cá. Trong quá trình chăn nuôi, nhờ kinh nghiệm học hỏi được và luôn tuân thủ các kỹ thuật, thường xuyên vệ sinh chuồng trại để hạn chế phát sinh dịch bệnh nên đàn vật nuôi phát triển tốt và ngày càng được nhân rộng. Đến nay, trang trại của gia đình tôi luôn có trên 2.000 con gà thịt, 1.800 con gà đẻ trứng; trồng 50 gốc bưởi, 150 trụ cây thanh long, 6ha cây keo. Ngoài ra, tôi cũng trồng thêm 1.000m2 rau trong nhà lưới theo hướng VietGAP để cung cấp cho các trường học ăn bán trú trên địa bàn huyện. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu lãi trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên và 7 lao động thời vụ, với mức lương 7 triệu đồng/người/tháng”.
Gần 6 năm trước, sau khi hoàn thành nghĩa vụ công an, trở về địa phương, phát huy kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp đã được trang bị ở trường đại học và trong thời gian tu nghiệp sinh ở Isarel, anh Cao Văn Ngọc ở thôn Tân Long, xã Yên Lạc đã mạnh dạn thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo đoàn các cấp; đồng thời được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để đầu tư, phát triển sản xuất. HTX hiện có 2 máy cấy ngồi, 2 máy gặt, 4 máy cấy cầm tay, máy ép phân... với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Đến nay, HTX đã có mạng lưới khách hàng rộng khắp ở nhiều xã trên địa bàn huyện và nhiều tỉnh phía Bắc; doanh thu bình quân khoảng 450 triệu đồng/năm; tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Để hình thành các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, trong thời gian qua Huyện đoàn Như Thanh đã tích cực đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Huyện đoàn cũng đã tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện, tỉnh mở các lớp tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp; mời các giảng viên từ các sở, ban, ngành, doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu để trao đổi ý tưởng, cách làm hay với đoàn viên, thanh niên trong huyện. Cùng với đó, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan các mô hình kinh tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các mô hình sản xuất hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh. Xây dựng các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau phát triển kinh tế. Trên địa bàn huyện hiện đã thành lập được 14 câu lạc bộ với hơn 190 hội viên là thanh niên phát triển kinh tế. Trong đó, các thành viên trong câu lạc bộ luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau về nguồn vốn, kỹ thuật, con giống... để cùng nhau phát triển.
Ngoài ra, công tác rà soát nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên cũng được Huyện đoàn Như Thanh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong năm 2024 và 5 tháng năm 2025, Huyện đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiến hành thẩm định và trao vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho trên 20 đoàn viên, thanh niên có mô hình phát triển kinh tế với số tiền gần 2 tỷ đồng. Đến nay, tổng số vốn do đoàn quản lý là hơn 100 tỷ đồng.
Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, hiện nay trên địa bàn huyện Như Thanh có hơn 70 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ; mỗi năm các mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Các mô hình này đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và góp phần cổ vũ, động viên tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trong đoàn viên, thanh niên.
Bài và ảnh: Quốc Hương
{name} - {time}
-
2025-06-09 16:44:00
Lan tỏa yêu thương đến trẻ em vùng cao - Mộc Châu Milk nối dài hành trình vì cộng đồng
-
2025-06-09 16:09:00
Ngọc Lặc - hành trình trở thành huyện miền núi đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
-
2025-06-09 07:12:00
Ai không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp từ 1/7?
Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm như “tiếng trống lệnh” cải cách y tế toàn diện
Sửa Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Mưa lớn làm 1 người chết, 1 người mất tích với nhiều thiệt hại ở các địa phương
Hướng dẫn bố trí lãnh đạo, quản lý ủy ban nhân dân cấp xã mới
Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp hồ đập trước mùa mưa bão
Gấp rút xử lý sự cố sạt lở bờ hữu sông Âm
Để điện không làm cho mùa hè trở nên “nóng” hơn
Xóa nhà tạm, nhà dột nát: “Mệnh lệnh từ trái tim”! (Bài cuối) - Gỡ khó để sớm cán đích
Tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ cấp giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến