(Baothanhhoa.vn) - Sau đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế thế giới, ngành may mặc, da giày Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng mất nhiều thị trường, nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc sản xuất cầm chừng. Sang năm 2024 hai ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động bậc nhất này đang dần phục hồi, vì thế nguồn lao động phục vụ phát triển lại trở thành vấn đề “nóng”.
(Baothanhhoa.vn) - Nghệ nhân Ưu tú Lê Thị Hằng thường được mọi người trong làng trìu mến gọi bằng cái tên “người dệt giấc mơ”. Từ sợi mây, thanh tre bình dị của quê hương, chị đã tạo nên những sản phẩm vừa mộc mạc, vừa tinh tế. Mỗi đường đan không chỉ kết nối nguyên...
(Baothanhhoa.vn) - Để phục vụ nhu cầu của Nhân dân khu vực miền núi mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng về chủng loại, bảo đảm chất lượng và giữ ổn...
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, cùng với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và XDNTM, nông dân tỉnh Thanh Hóa đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông thôn. Trong đó, mô hình kinh tế tập thể, với nòng cốt là các HTX, tổ hợp...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh ngành thủy sản nỗ lực những bước cuối cùng để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), việc thắt chặt quản lý hoạt động thu mua thủy sản từ khâu cập bến đến khâu chế biến được xem là mắt xích quan trọng nhất để đảm bảo tính minh bạch và...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu