Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường
Vào cuối giờ chiều mỗi ngày, phòng tập thể chất nhỏ trong khuôn viên Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành lại trở nên sôi động. Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng những động tác dứt khoát, nhịp nhàng của hàng chục em học sinh ở nhiều lứa tuổi, từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT, cùng luyện tập bộ môn Aerobic dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Viết Phương. Không chỉ là một lớp học thể chất đơn thuần, nơi đây đã trở thành không gian lan tỏa niềm yêu thích vận động, rèn luyện sức khỏe và tinh thần cho nhiều thế hệ học sinh.

Thầy Nguyễn Viết Phương hướng dẫn các em học sinh tập luyện tại CLB Aerobic Minh Khai.
Là giáo viên Giáo dục thể chất tại Trường THCS Minh Khai, thầy Nguyễn Viết Phương từng trăn trở khi chứng kiến tình trạng học sinh ngày càng ít vận động. Sau giờ học, phần lớn các em dành thời gian cho tivi, điện thoại, trò chơi điện tử. Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, thầy nhận thấy điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực, tinh thần và kỹ năng giao tiếp của các em. Trong khi đó, thời lượng học thể dục tại trường lại ngắn, bài học thiếu sự hấp dẫn để thu hút học sinh tham gia tích cực. Từ những trăn trở ấy, thầy Phương đã tìm một hướng đi mới – một bộ môn thể thao vừa dễ tiếp cận, vừa đủ sức lôi cuốn học sinh. Năm 2007, khi Aerobic bắt đầu được đưa vào các kỳ thi Hội khỏe Phù Đổng, thầy Phương nhận ra đây chính là “chìa khóa” để khơi dậy phong trào thể dục - thể thao trong trường học.
Tuy nhiên, để biến ý tưởng thành hiện thực không hề đơn giản. Những ngày đầu, Câu lạc bộ (CLB) Aerobic Minh Khai của Trường THCS Minh Khai gặp muôn vàn khó khăn, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đến việc tìm giáo viên đồng hành. “Khi mới bắt đầu, chúng tôi phải tự xoay xở mọi thứ. Có thời điểm, tôi phải trích gần 1/3 tháng lương để mua thảm tập cho học sinh. Bộ môn còn mới, giáo viên ít, học sinh chưa quen nên việc duy trì lớp học rất vất vả”, thầy Phương chia sẻ. Tuy nhiên, khó khăn không làm thầy nản lòng. Với lòng yêu nghề và tinh thần kiên trì, thầy từng bước gây dựng phong trào Aerobic trong trường và lan tỏa sang nhiều đơn vị khác. Từ vài học sinh ban đầu, đến nay CLB Aerobic Minh Khai đã có hàng trăm học viên theo học thường xuyên. Nhiều trường học khác như Tiểu học Điện Biên 1, Tiểu học Điện Biên 2, Tiểu học Đông Thọ... cũng có CLB Aerobic do thầy hướng dẫn với hơn 200 học sinh tham gia.
Không chỉ giúp học sinh rèn luyện thể lực, Aerobic còn là cách để các em giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Thầy Phương cho rằng: “Chỉ khi có sức khỏe tốt, học sinh mới có thể học tập và phát triển toàn diện. Aerobic không chỉ giúp các em mạnh mẽ hơn về thể chất mà còn hình thành tinh thần kỷ luật, sự tự tin và khả năng làm việc nhóm". Trong lớp học của thầy Phương, không khí luôn vui vẻ và khích lệ. Thầy không đặt nặng thành tích mà hướng đến việc giúp học sinh cảm nhận niềm vui vận động. Không có sự áp lực hay phê bình, thay vào đó là những lời khen, sự động viên chân thành. Cũng nhờ vậy, từ một cô bé yếu ớt và rụt rè, sau khi tham gia CLB Aerobic của thầy Phương, em Tạ Mai Phương, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã trở nên mạnh dạn, vui vẻ và năng động hơn. “Trước đây, em thấy rất ngại khi giao tiếp với các bạn, ngoài việc đi học thì em cũng không có nhiều sở thích khác. Nhưng từ khi học Aerobic em cảm thấy mình khỏe hơn, tinh thần phấn chấn hơn và luôn được các huấn luyện viên và bạn bè trong CLB quan tâm, giúp đỡ”.
Đặc biệt, từ lớp học nhỏ trong sân trường, thầy Phương đã phát hiện và bồi dưỡng nhiều học sinh có năng khiếu. Các em được tập luyện bài bản, chuyên nghiệp để tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp, từ thành phố đến toàn quốc. Nhờ đó, CLB Aerobic Minh Khai đã trở thành điểm sáng của phong trào thể dục - thể thao học đường Thanh Hóa, với hàng loạt thành tích nổi bật tại các giải Festival thiếu nhi toàn quốc và Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Nhờ cách tiếp cận này, nhiều học sinh đã gắn bó lâu dài với bộ môn. Em Hoàng Thị Kim Ngân, học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh, cho biết: “Em theo học Aerobic với thầy Phương đã hơn 6 năm. Thời gian đầu học, em thấy đây là bộ môn vận động thể chất rất lành mạnh, có thể giúp em giải tỏa căng thẳng, kết nối với nhiều bạn bè hơn. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của thầy, em ngày càng yêu thích bộ môn này và cùng các bạn đạt nhiều thành tích như 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2019 và 3 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng quốc gia năm 2023".
Qua những năm tháng kiên trì, thầy Phương đã minh chứng Aerobic không chỉ là một môn thể thao, mà còn là cầu nối giữa giáo viên và học sinh, giữa nhà trường và phong trào rèn luyện thể chất. Từ tình yêu nghề, lòng tận tâm và khát vọng cống hiến, thầy đã khơi dậy niềm đam mê vận động trong nhiều thế hệ học sinh. Nếu trước đây, giáo dục thể chất thường được xem là “môn phụ”, thì với những người như thầy Nguyễn Viết Phương, đó là nền tảng quan trọng để hình thành con người toàn diện. Những giờ tập Aerobic không chỉ giúp học sinh khỏe mạnh hơn mà còn nuôi dưỡng tinh thần kỷ luật, ý chí và sự tự tin cho mỗi học sinh.
Bài và ảnh: Phương Đỗ





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu