Ngày hội bánh chưng xanh gắn kết thanh, thiếu nhi

(Baothanhhoa.vn) - Mỗi độ tết đến xuân về, nhiều địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh đã đưa chương trình trải nghiệm ngày hội gói bánh chưng xanh trở thành hoạt động thường niên, giúp con trẻ hiểu thêm về ngày tết và tục gói bánh chưng truyền thống của dân tộc. Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống mà còn đem lại lợi ích “kép” khi vừa tạo sân chơi thú vị vừa góp phần giáo dục truyền thống.

Ngày hội bánh chưng xanh gắn kết thanh, thiếu nhi

Mỗi độ tết đến xuân về, nhiều địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh đã đưa chương trình trải nghiệm ngày hội gói bánh chưng xanh trở thành hoạt động thường niên, giúp con trẻ hiểu thêm về ngày tết và tục gói bánh chưng truyền thống của dân tộc. Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống mà còn đem lại lợi ích “kép” khi vừa tạo sân chơi thú vị vừa góp phần giáo dục truyền thống.

Ngày hội bánh chưng xanh gắn kết thanh, thiếu nhiHọc sinh ở huyện Thiệu Hóa tham gia ngày hội gói bánh chưng xanh.

Ngay từ những ngày đầu tháng Chạp rất nhiều trường học thuộc các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã lên kế hoạch cho chương trình ngày hội gói bánh chưng. Đây là hoạt động ngoại khóa thường niên, được cả cô và trò trông đợi.

Tại Trường Tiểu học Nam Giang (Thọ Xuân), ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức ngày hội gói bánh chưng xanh thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Tại ngày hội, không gian tết xưa đã được tái hiện thông qua những hình ảnh trang trí giản dị, chân thực và khéo léo. Đặc biệt, các em học sinh đã được trải nghiệm gói từng chiếc bánh chưng vuông vức, mang đến cho các em cảm giác thú vị. Trong quá trình gói bánh, nhà trường đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn các em từng công đoạn và ý nghĩa của chiếc bánh chưng; những câu chuyện lịch sử, tích hấp dẫn để con trẻ thấy thú vị, chú tâm.

Em Phạm Gia Hân, học sinh lớp 4C, phấn khởi cho biết: "Được tham gia hoạt động ý nghĩa này em thấy rất vui, rất thích. Qua đây, em được tìm hiểu về tết cổ truyền của dân tộc, về cách gói bánh chưng và các nguyên liệu gói bánh cần phải có như gạo nếp, đậu xanh, thịt... Em mong năm sau nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này để chúng em tiếp tục có thêm một hoạt động trải nghiệm và sân chơi lành mạnh, bổ ích”.

Tại huyện Thiệu Hóa, nhằm tạo không khí vui tươi nhân dịp tết cổ truyền, Huyện đoàn đã chỉ đạo liên đội các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức hoạt động trải nghiệm “Ngày tết quê em”. Tại ngày hội, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh đã được tham gia trải nghiệm gói bánh chưng, làm mâm cỗ ngày tết.

Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Thiệu Hóa Nguyễn Duy Nhất cho biết: "Đây là hoạt động ngoại khóa thường niên được Huyện đoàn triển khai sâu rộng trong các liên đội trường. Năm nay, hoạt động tiếp tục thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi tham gia và đã gói được hàng nghìn chiếc bánh chưng xanh. Những chiếc bánh chưng nóng hổi được vớt ra một phần sẽ được chia cho các thầy cô, học sinh, một phần dành tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn để các em được vui xuân, đón tết đầm ấm, đủ đầy".

Gói bánh chưng ngày tết là nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện nét đẹp của nền văn hóa lúa nước. Mỗi khi tết đến, xuân về, người người, nhà nhà lại gói bánh chưng ăn tết, dâng bánh lên bàn thờ tổ tiên. Vì thế, hoạt động gói bánh chưng diễn ra ở nhiều trường học là cơ hội để con trẻ hiểu thêm về lịch sử, truyền thống, văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh cho biết: "Giữa một xã hội hiện đại khi mà thiết bị thông minh, những nét văn hóa hiện đại đang lấn át những giá trị văn hóa truyền thống, thì chương trình trải nghiệm gói bánh chưng xanh mà các trường học tổ chức chính là hoạt động bổ ích giúp con trẻ phát triển hài hòa; cũng là bài giảng sáng tạo để đưa học sinh về với những nét đẹp văn hóa cổ truyền. Điều cần làm là các đơn vị, liên đội trường học cần tăng cường hướng dẫn, tương tác với con trẻ nhiều hơn, biến ngày hội thành sân chơi, trải nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về truyền thống qua các cách tiếp cận linh hoạt hơn trong giáo dục, nhất là khi con trẻ còn nhỏ".

Bài và ảnh: Lưu Kiệt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Phát huy vai trò “cầu nối” trong công tác nhân đạo

Phát huy vai trò “cầu nối” trong công tác nhân đạo

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Ở đâu có người cần giúp đỡ - ở đó có chữ thập đỏ”, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) đã tập trung chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó khơi dậy lòng nhân ái...
Công an xã Thạch Quảng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Công an xã Thạch Quảng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Để chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thời gian qua, Công an xã Thạch Quảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm vận động thu...
Thư viện trường học và văn hóa đọc

Thư viện trường học và văn hóa đọc

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với mọi tầng lớp Nhân dân, bởi đọc sách không đơn thuần là nhu cầu giải trí lành mạnh mà còn là một trong những “kênh” thông tin quan trọng để con người tiếp cận với kho tàng tri thức vô...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long