Nga đẩy quân đội Ukraine ra khỏi cứ điểm cuối cùng ở Kursk
Nga sắp giành lại toàn bộ quyền kiểm soát khu vực phía tây Kursk sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi một trong những căn cứ cuối cùng của họ tại đây.
Ngôi làng Guyevo ở vùng Kursk. Ảnh: Moscow Times.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video mà họ cho là cảnh tái chiếm khu định cư Guyevo với nhạc nền sôi động, cho thấy cảnh khói bốc lên từ nhiều tòa nhà, một người lính vẫy cờ Nga từ cửa sổ một nhà thờ Chính thống giáo bị hư hại nặng và quân đội Nga tiến hành kiểm tra từng nhà để xem có binh lính Ukraine nào đang ẩn náu hay không.
Quân đội Nga đã cố gắng trục xuất lực lượng Ukraine khỏi Kursk kể từ tháng 8 năm ngoái sau khi quân đội Kiev bất ngờ tấn công khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin bối rối. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hy vọng việc chiếm giữ Kursk sẽ mang lại cho Ukraine một con bài mặc cả trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.
Nga đã chiếm lại một vùng lãnh thổ bên trong Kursk trong những tuần gần đây, đẩy lực lượng Ukraine tiến gần hơn về phía biên giới. Nga cũng đã bắt đầu chiếm lãnh thổ ở vùng Sumy lân cận của Ukraine sau khi nói về khả năng tạo ra một vùng đệm.
Alexander Khinshtein, thống đốc Kursk cho biết việc kéo cờ Nga tại Guyevo có nghĩa là lực lượng Nga đang trên đường giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực.
Trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong quân đội, hãng thông tấn TASS của Nga cho biết lực lượng Nga chỉ cần đẩy lui quân đội Ukraine ra khỏi 2 khu định cư nữa - Gornal và Oleshnya - là có thể chiếm lại toàn bộ khu vực.
Bản đồ chiến tranh DeepState cho thấy Ukraine hiện chỉ kiểm soát khoảng 58 km2 lãnh thổ Nga tại Kursk, giảm so với mức 1.400 km2 mà Kiev tuyên bố vào năm ngoái.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine lần đầu tiên xác nhận quân đội Ukraine đã hoạt động ở khu vực Belgorod của Nga. Ông cho biết mục đích của hoạt động tại các khu vực biên giới của Nga là bảo vệ các vùng Sumy và Kharkiv khỏi sự tấn công của Nga, đồng thời nói rằng “cuộc chiến phải quay trở lại nơi nó xuất phát”, hàm ý chiến tranh phải quay trở lại đất Nga.
Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã khiến hàng trăm nghìn người chết và bị thương, hàng triệu người phải di dời, biến nhiều thị trấn thành đống đổ nát và gây ra cuộc đối đầu gay gắt nhất trong nhiều thập kỷ giữa Moscow và phương Tây.
Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời chỉ huy quân đội Nga Apti Alaudinov cho biết tình hình ở khu vực Belgorod đã “được kiểm soát” sau khi quân đội Ukraine cố gắng đột phá biên giới cách đây khoảng hai tuần.
TD (theo Reuters)
{name} - {time}
-
9:25 sáng qua
Quân đội Romania mô phỏng chiến tranh đô thị, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu
-
8:40 sáng qua
Vũ khí “vô hình” của Anh lần đầu tiên hạ gục số lượng lớn máy bay không người lái
-
10:13 08/04/2025
Lực lượng viễn chinh đặc biệt châu Âu sẽ được triển khai tại Ukraine
Hàn Quốc: “Ông trùm” phần mềm Ahn Cheol Soo tuyên bố tái tranh cử tổng thống
Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo sau khi lính Triều Tiên vượt biên giới
Châu Âu trải qua tháng 3 nóng nhất trong lịch sử
Lũ và lốc xoáy tại Mỹ khiến 23 người tử vong, gây thiệt hại đến 90 tỷ USD
Núi lửa ở Philippines phun trào trở lại, tạo cột khói cao 4.000m
Iran triển khai hệ thống radar tiến tiến trước các cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ và Israel
Trung Quốc giáng đòn vào giấc mơ máy bay chiến đấu F-47 của Mỹ
Trò đùa ám sát tổng thống Mỹ gây phản ứng dữ dội ở Iran
Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Iran
Địa phương
Thời tiết
- 27°C - 32°CCó mây, không mưa
- 29°C - 34°CÍt mây, không mưa