Ấn Độ và Bangladesh tăng cường bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trước căng thẳng Tây Á
Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng do căng thẳng tại khu vực Tây Á, chính phủ Ấn Độ và Bangladesh đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Người dân xếp hàng chờ nhận bình khí đốt nấu ăn bên ngoài một điểm phân phối tại Navi Mumbai. Ảnh: Narendra Vaskar.
Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này hiện cơ bản tự chủ nguồn cung xăng và dầu diesel, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Các công ty kinh doanh xăng dầu cũng khẳng định chưa ghi nhận tình trạng thiếu nhiên liệu tại các trạm bán lẻ trên toàn quốc. Nhà chức trách đang theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng quốc tế, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định.
Đối với một số lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn như khách sạn và nhà hàng, các phương án sử dụng nhiên liệu thay thế cũng đã được kích hoạt. Ngoài ra, chính phủ đã phân bổ bổ sung 48.000 kilolit dầu hỏa cho các bang và vùng lãnh thổ liên bang nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng.
Cùng với đó, chính phủ Ấn Độ cũng cập nhật tình hình các tàu và thủy thủ nước này đang hoạt động tại khu vực. Theo đó, tàu treo cờ Ấn Độ Jag Ladki đã rời cảng và đang trên hành trình trở về nước sau khi bốc dỡ dầu thô tại cảng Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, nơi gần đây xảy ra một vụ tấn công. Hai tàu chở LNG treo cờ Ấn Độ khác là Shivalik và Nanda Devi cũng đang trên đường trở về nước với các chuyến hàng khí hóa lỏng.

Người điều khiển phương tiện xếp hàng chờ đổ nhiên liệu tại một trạm xăng do lo ngại nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu liên quan đến xung đột với Iran, tại Dhaka, Bangladesh, ngày 8/3/2026. Ảnh:AP.
Trong khi đó, tại Bangladesh, chính phủ đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu áp dụng trong 9 ngày qua nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trước dịp lễ Eid al-Fitr. Giới chức dự báo hơn 15 triệu người sẽ rời thủ đô Dhaka về các địa phương trong dịp lễ này.
Dù giá dầu thế giới tăng mạnh, chính phủ Bangladesh cho biết chưa có kế hoạch điều chỉnh giá nhiên liệu trong nước. Dhaka cũng đang xem xét nhiều phương án củng cố nguồn cung, trong đó có khả năng nhập khẩu nhiên liệu được tinh chế từ dầu thô của Nga tại các nước thứ ba, đồng thời đề nghị Ấn Độ tăng cường cung cấp nhiên liệu qua tuyến đường ống xuyên biên giới.
Các động thái trên cho thấy nhiều quốc gia Nam Á đang chủ động củng cố an ninh năng lượng, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tại Tây Á có nguy cơ tác động đến chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu.
Thanh Hằng
Nguồn: Reuters, Wion.

![[Infographics] Ngày bầu cử 15/3/2026 - Người dân cần biết gì](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2610/199d5142124t11358l1-15-3-nguoi-dan6.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu