Mỹ - Iran đứng trước “cơ hội lịch sử” đạt thoả thuận chưa từng có

(Baothanhhoa.vn) - Hai ngày trước khi các cuộc đàm phán Iran - Mỹ dự kiến tiếp tục tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi tuyên bố một thỏa thuận nhằm tránh xung đột quân sự với Mỹ đã nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran “sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Mỹ - Iran đứng trước “cơ hội lịch sử” đạt thoả thuận chưa từng có

Hai ngày trước khi các cuộc đàm phán Iran - Mỹ dự kiến tiếp tục tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi tuyên bố một thỏa thuận nhằm tránh xung đột quân sự với Mỹ đã nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran “sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Mỹ - Iran đứng trước “cơ hội lịch sử” đạt thoả thuận chưa từng có

Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi ngày 24/2 nhận định, hai bên đang đứng trước “một cơ hội lịch sử” để đạt được một thỏa thuận chưa từng có, qua đó giải quyết các mối quan ngại chung và mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều này chỉ có thể đạt được nếu con đường ngoại giao được ưu tiên. Ngoại trưởng Iran tái khẳng định lập trường nhất quán của Tehran rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân, song khẳng định Iran có quyền khai thác và phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ông đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ bảo vệ chủ quyền và các lợi ích quốc gia của mình.

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ưu tiên của Washington là giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân Iran thông qua các biện pháp ngoại giao, đồng thời khẳng định sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng bày tỏ quan ngại về năng lực tên lửa của Iran, cho rằng các hệ thống này có thể đe dọa Mỹ và các đồng minh.

Tổng thống Trump đồng thời nhắc lại quan điểm rằng các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm ngoái đã làm suy giảm đáng kể năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.

Mỹ - Iran đứng trước “cơ hội lịch sử” đạt thoả thuận chưa từng có

Vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Iran và Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức tại Geneva, ngày 26/2. Ảnh: Safir

Theo kế hoạch, các nhà đàm phán của Mỹ và Iran dự kiến gặp nhau ngày 26/2 tại Geneva, trong khuôn khổ cuộc họp được Tổng thống Trump mô tả là cơ hội quan trọng nhằm đạt được thỏa thuận về việc hạn chế năng lực hạt nhân của Iran.

Cùng ngày, đài truyền hình nhà nước Israel Kan đưa tin Mỹ đã triển khai một phi đội máy bay chiến đấu đa năng F-22 tới Israel trong bối cảnh tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Ít nhất 12 máy bay đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở miền Nam Israel. Theo đài Kan, những máy bay hiện đại nhất này được thiết kế để thâm nhập lãnh thổ đối phương và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và radar.

Minh Phương

Nguồn: The Hindu, Reuters, Arirang News

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thăm chính thức Trung quốc, Thủ tướng Đức hy vọng năm Ngọ sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước

Thăm chính thức Trung quốc, Thủ tướng Đức hy vọng năm Ngọ sẽ mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Đức Friedrich Merz bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc vào ngày 26/2, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn tìm cách củng cố hợp tác giữa lúc môi trường quốc tế gia tăng bất ổn. Chuyến đi được đánh giá là cơ hội quan trọng...
Lãnh đạo Qatar - Pakistan hội đàm, kêu gọi thúc đẩy đối thoại nhằm tăng cường ổn định khu vực

Lãnh đạo Qatar - Pakistan hội đàm, kêu gọi thúc đẩy đối thoại nhằm tăng cường ổn định khu vực

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Phó Thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Qatar Ali Al Thani đã kêu gọi thúc đẩy đối thoại nhằm tăng cường ổn định khu vực, đặc biệt liên quan đến tình hình tại Afghanistan, trong cuộc hội đàm cấp cao...
Anh tung gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga

Anh tung gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Anh vừa công bố gói trừng phạt mới gồm gần 300 biện pháp nhằm vào Nga, trong đó có Tập đoàn vận hành đường ống dẫn dầu Transneft, nhân dịp tròn 4 năm kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh