Máy bay NATO tuần tra 12 giờ gần biên giới Nga với sự hỗ trợ của Không quân Mỹ
Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) cho biết 2 máy bay quân sự của Anh đã thực hiện chuyến bay tuần tra kéo dài 12 giờ gần biên giới Nga trong một sứ mệnh có sự hỗ trợ của Không quân Mỹ. Hoạt động này được tiến hành nhằm đáp trả hàng loạt vụ xâm phạm không phận gần đây của Nga đối với một số quốc gia NATO, bao gồm Ba Lan, Romania và Estonia.
Hai máy bay Poseidon MRA1 và RC-135W Rivet Joint tham gia buổi diễn tập tại Sleaford, hạt Lincolnshire, vào ngày 25/4/2023. (Ảnh: Getty )
Theo RAF, một máy bay trinh sát điện tử RC-135 Rivet Joint và một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Anh đã bay từ khu vực Bắc Cực, men theo Belarus và Ukraine. Nhiệm vụ được hỗ trợ bởi một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Không quân Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố: “Đây là một sứ mệnh phối hợp quy mô lớn giữa các đồng minh Anh, Mỹ và NATO. Không chỉ giúp thu thập thông tin tình báo quý giá, nâng cao năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang chúng ta, mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết của NATO tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đối thủ của chúng ta.”
Trong tháng 9, quân đội Ba Lan đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) nghi là của Nga xâm nhập lãnh thổ nước này.
Vài ngày sau, một UAV được cho cũng là của Nga xâm phạm không phận Romania, song Bucharest quyết định không đáp trả.
Cũng trong tháng trước, 3 tiêm kích MiG-31 của Nga bị cáo buộc bay vào không phận Estonia trên vùng Vịnh Phần Lan trong khoảng 12 phút, khiến Tallinn kích hoạt tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước NATO.
Trong khi đó, nhiều vụ phát hiện UAV khả nghi cũng khiến các sân bay ở Đức, Na Uy và Đan Mạch phải tạm ngừng hoạt động trong những tuần gần đây.
Trong bối cảnh lo ngại an ninh khu vực leo thang, Estonia thông báo đóng cửa tuyến đường đi qua khu vực Saatse Boot thuộc lãnh thổ Nga. Theo ông Kunter Pedoski, chỉ huy tác chiến thuộc Cục Cảnh sát khu vực Nam Estonia, lực lượng biên phòng đã phát hiện “sự hiện diện bất thường” của binh sĩ Nga gần cửa khẩu Saatse vào tối 9/10.
Ông Pedoski lưu ý rằng con đường dẫn đến cửa khẩu Saatse đi xuyên qua phần lãnh thổ Nga, vốn luôn tiềm ẩn rủi ro, và hiện tại mức độ nguy hiểm “đã tăng cao hơn bình thường.”
Ông khẳng định: “Chúng tôi quyết định tạm thời đóng cửa cửa khẩu để ngăn chặn nguy cơ leo thang.”
Thanh Hằng
Nguồn The Kiev Independent
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu