Lễ hội đền Đồng Cổ - Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/4, tại xã Yên Thọ, UBND huyện Yên Định đã tổ chức Lễ hội Đền Đồng Cổ - Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô, hình thức của lễ hội di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận năm 2024.

Lễ hội đền Đồng Cổ - Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

Sáng 12/4, tại xã Yên Thọ, UBND huyện Yên Định đã tổ chức Lễ hội Đền Đồng Cổ - Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô, hình thức của lễ hội di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận năm 2024.

Lễ hội đền Đồng Cổ - Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ hội.

Dự lễ hội có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lưu tộc Việt Nam cùng đông đảo Nhân dân, du khách.

Lễ hội đền Đồng Cổ - Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

Chủ tịch UBND huyện Yên Định Phạm Tiến Dũng khai mạc lễ hội.

Lễ hội đền Đồng Cổ - Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện Yên Định Vũ Ngọc Thưởng đánh trống khai hội.

Lễ hội được tổ chức từ ngày 13 đến 15 tháng 3 âm lịch (từ ngày 10 đến 12/4) nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Thần Đồng Cổ đã có công giúp nhiều đời vua và Nhân dân thắng ngoại xâm, diệt trừ phản loạn. Đặc biệt, vào thời nhà Lý, thần Đồng Cổ đã hai lần báo mộng giúp vua đánh thắng giặc. Khi Vua Lý Thái Tông lên ngôi (năm 1028) đã phong tước vương cho Thần Đồng Cổ.

Lễ hội còn là dịp quảng bá, giới thiệu cho du khách giá trị đặc trưng của Lễ hội, núi và đền Đồng Cổ.

Lễ hội đền Đồng Cổ - Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

Nghi thức rước thần Đồng Cổ tại lễ hội.

Lễ hội gồm hai phần. Phần lễ: Dân làng rước kiệu từ đền Đồng Cổ về đình Phúc tế lễ xin linh khí thần Đồng Cổ, sau đó rước kiệu từ đình Phúc về đền Đồng Cổ dâng hương; xem hoạt cảnh tái hiện lại lịch sử thần Đồng Cổ, sự hình thành núi và đền Đồng Cổ, do Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn biểu diễn.

Phần hội diễn ra sôi nổi với hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi, trò diễn dân gian, trưng bày sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng của huyện Yên Định và một số địa phương trong tỉnh.

Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Sóng soải” hay “sõng soài”?

“Sóng soải” hay “sõng soài”?

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Vua Tiếng Việt yêu cầu sắp xếp “sõng/ trên/ nằm/ soài/ Trăng/ liễu/ cành”. Người chơi trả lời: “Trăng nằm sõng soài trên cành liễu. Câu này của Hàn Mặc Tử”. Người dẫn chương trình đọc lại và xác nhận “Trăng nằm sõng soài trên cành liễu. Đáp án chính...
[E-Magazine] Chân người in dấu nẻo quê

[E-Magazine] Chân người in dấu nẻo quê

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trời xuân còn lây rây mưa, hội hè chưa khép lại, nhưng đôi chân mẹ vẫn cần mẫn tất tả ngược xuôi, xe thồ, quang gánh kĩu kịt chè rau đậu lạc. Thương nhớ những dấu chân trên con đường đất đỏ. Thương chỗ đứng đơn côi của cây gạo già nua bên khúc cua...
Ký ức bầu cử tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Ký ức bầu cử tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian trưng bày của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, nhiều hiện vật quý liên quan đến các kỳ bầu cử được ví như “nhân chứng thầm lặng” của lịch sử. Trong đó, nổi bật là bộ sưu tập tranh tuyên truyền cổ động và thẻ cử tri. Mỗi hiện vật phản ánh...
Gìn giữ ký ức

Gìn giữ ký ức

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 80 năm đã trôi qua, nhưng ở xã Ngọc Trạo ký ức về chiến khu xưa vẫn được lưu giữ qua những câu chuyện, và mỗi khi ai đó muốn tìm hiểu về Chiến khu Ngọc Trạo, cái tên được nhắc đến đầu tiên là ông Quách Hữu Thiện, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh