Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei: Iran từ chối hợp tác với Mỹ
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, ngày 3/11 tuyên bố hợp tác giữa Tehran và Washington chỉ có thể được xem xét nếu Mỹ chấm dứt hoàn toàn chính sách thù địch với Iran, trong đó bao gồm việc ngừng ủng hộ Israel, rút lực lượng khỏi các căn cứ quân sự tại Trung Đông và từ bỏ can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực.

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters
Phát biểu trong buổi tiếp các học giả và sinh viên đại học tại thủ đô Tehran nhân dịp kỷ niệm vụ chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ năm 1979, Đại giáo chủ Khamenei nhấn mạnh, Mỹ đã khởi đầu chính sách thù địch với Iran từ năm 1953 và kéo dài cho đến nay. Ông cho rằng, xung đột giữa hai nước mang tính “căn bản và lâu dài”, xuất phát từ sự đối lập lợi ích và quan điểm về trật tự khu vực.
Đại giáo chủ Khamenei nói: “Người Mỹ đôi khi nói họ muốn hợp tác với Iran, nhưng điều đó là không thể khi họ vẫn ủng hộ chế độ Zionist, duy trì các căn cứ quân sự và can thiệp vào Trung Đông. Nếu họ từ bỏ hoàn toàn những hành động đó, khi ấy hợp tác mới có thể được xem xét”.

Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: France 24
Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây khẳng định Washington “sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận với Iran khi Tehran sẵn sàng”, đặc biệt trong vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, quan hệ hai nước vẫn căng thẳng sau khi Mỹ tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran hồi tháng 6, trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp cùng Israel nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 2/11 tuyên bố, Tehran sẽ “tái thiết các cơ sở hạt nhân với sức mạnh lớn hơn”, đồng thời khẳng định nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Giới phân tích khu vực nhận định, nếu Iran tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân, nguy cơ Mỹ và đồng minh Israel tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự là điều không thể loại trừ.
Minh Phương
Nguồn: Reuters, The Times of Israel
        






                                 
                            
                                 
                            
                                 
                            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
                 
            
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu