Lãnh đạo thế giới kêu gọi sớm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran
Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới tiếp tục lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, nhấn mạnh ưu tiên giải pháp ngoại giao và thúc đẩy đối thoại, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang và đe dọa an ninh toàn cầu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trước Quốc hội ngày 18/3, kêu gọi ưu tiên các giải pháp ngoại giao nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Ảnh: Andreas Gora.
Phát biểu trước Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), ngày 18/3, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp liên quan đến chiến dịch quân sự hiện nay, đồng thời nhấn mạnh chưa có một chiến lược rõ ràng và thuyết phục về khả năng thành công của các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
Nhà lãnh đạo Đức cũng bày tỏ quan ngại về việc Washington không tham vấn Berlin trước khi tiến hành các cuộc không kích. Theo ông, nếu được hỏi ý kiến, Đức sẽ khuyến nghị không thực hiện hành động quân sự này. Ông đồng thời nhấn mạnh cần ưu tiên các giải pháp ngoại giao nhằm sớm chấm dứt xung đột.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng nhận định thế giới đang bước vào một trật tự quyền lực mới đầy biến động, trong đó các cường quốc ngày càng tác động sâu sắc tới đời sống và không gian chiến lược của các quốc gia. Trong bối cảnh đó, ông nhấn mạnh một châu Âu đoàn kết là bảo đảm quan trọng nhất cho tương lai, đồng thời khẳng định Liên minh châu Âu cần chủ động hơn trong việc xác định lợi ích, tăng cường sức mạnh kinh tế và năng lực tự chủ về an ninh - quốc phòng.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot (trái) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Johann Wadephul tại thủ đô Berlin, ngày 18/3. Ảnh: DPA.
Trong khi đó cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức tại thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hạ nhiệt căng thẳng và chấm dứt các hành động quân sự trong thời gian sớm nhất có thể.
Theo ông Barrot, xung đột lan rộng tiềm ẩn nguy cơ gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng bất ổn trên thị trường năng lượng và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thế giới. Nhà ngoại giao Pháp cũng cho rằng một giải pháp lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua con đường chính trị.
Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã kêu gọi ưu tiên “các phương pháp chính trị và ngoại giao không dùng vũ lực”, đồng thời bày tỏ sẵn sàng giúp tạo điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng và phối hợp nỗ lực với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, để giảm căng thẳng ở Trung Đông.
Ngọc Liên
Nguồn: Xinhua/ Arab News.

![[Infographics] Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2611/199d3220203t11358l1-kq-ty-le-hdnd-19.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu