(Baothanhhoa.vn) - Trước tình dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp, lại vào thời điểm nắng nóng kéo dài nên để tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, người tiêu dùng đang có xu hướng lựa chọn các loại đồ uống giàu dinh dưỡng từ tự nhiên để bổ sung cho thực đơn hàng ngày. Với những ưu điểm nổi trội, các dòng sản phẩm của thương hiệu Lavina food đang có sức tiêu thụ lớn chưa từng thấy, tăng 20% so với thời điểm trước khi có dịch bùng phát trở lại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao sức đề kháng, đồ uống Lavina “hút” người tiêu dùng

Trước tình dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp, lại vào thời điểm nắng nóng kéo dài nên để tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, người tiêu dùng đang có xu hướng lựa chọn các loại đồ uống giàu dinh dưỡng từ tự nhiên để bổ sung cho thực đơn hàng ngày. Với những ưu điểm nổi trội, các dòng sản phẩm của thương hiệu Lavina food đang có sức tiêu thụ lớn chưa từng thấy, tăng 20% so với thời điểm trước khi có dịch bùng phát trở lại.

Nâng cao sức đề kháng, đồ uống Lavina “hút” người tiêu dùng

Không chỉ lựa chọn Sữa gạo lứt giàu protein Ojita để tăng sức đề kháng cho cả gia đình, chị Phương Thảo cũng rất thích các loại đồ uống mang thương hiệu Lavina food vì được chiết xuất 100% từ nguyên liệu tự nhiên.

Chị Lê Phương Thảo – Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cho biết: Thông qua đọc báo, tôi biết Lavina là thành viên của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn (Lasuco) nên thấy rất yên tâm vì các dòng sản phẩm của công ty đều từ nguyên liệu hữu cơ 100%. Lúc đầu, tôi chỉ mua Sữa gạo lứt giàu protein Ojita để con tôi vừa có năng lượng hoạt động, vừa không bị tăng cân giống như khi uống các loại sữa khác trước đó. Về sau, thấy sản phẩm có nhiều thành phần giúp điều chỉnh được hàm lượng glucose trong máu ở người bị bệnh tiểu đường, giảm cholesterol phòng ngừa bệnh tim mạch và cải thiện chức năng gan, tôi mua cho cả gia đình dùng”.

Qua trao đổi được biết, do ảnh hưởng của đại dịch, thu nhập của chồng chị Thảo cũng bị giảm đi nhiều nên mọi thứ phải cân đối chi tiêu tiết kiệm. Tuy nhiên, “khoản gì có thể cắt giảm chứ sữa thì cứ phải ưu tiên. Bởi càng dịch bệnh, càng phải bổ sung thêm sữa để cơ thể có sức đề kháng, nhất là với những sản phẩm giàu dinh dưỡng từ tự nhiên như Ojita. Có hôm bận rộn chẳng kịp ăn sáng, tôi chỉ uống đúng một hộp sữa này mà thấy khỏe khoắn đến tận trưa. Mẹ tôi bị bệnh rối loạn tiền đình, gần hai tháng nay huyết áp ổn định cũng là nhờ duy trì uống sữa Ojita trước khi đi ngủ”. – Chị Thảo chia sẻ thêm.

Nâng cao sức đề kháng, đồ uống Lavina “hút” người tiêu dùng

Chính bởi tin tưởng đồ uống của Lavina food là hoàn toàn tự nhiên nên bên cạnh dòng sữa gạo lứt, nhiều khách hàng cũng đã quen thuộc với mùi vị Nước uống dinh dưỡng tế bào mía Mitaji. Chị Nguyễn Thị Tiến, điều dưỡng viên của bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết: “Dòng nước uống này khá đậm vị mật mía nên mới uống lần đầu sẽ thấy không ưa nhưng nếu đang căng thẳng, mệt mỏi mà uống vào rồi thì có thể tỉnh táo ngay được. Bởi thành phần của nó có rất nhiều loại axit amin và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể hoạt động, đặc biệt còn có cả hợp chất octacosanol tự nhiên giúp loại bỏ được stress lâu ngày”. Đó cũng là lý do mà từ khi biết sản phẩm có bán trên thị trường, chị Tiến luôn mua và mang theo bên mình như một người bạn đồng hành. Chị kể: “Công việc của tôi thường xuyên phải trực đêm nên cơ thể rất hay uể oải. Từ khi dịch COVID – 19 bùng phát trở lại, chúng tôi càng bận hơn vì cùng với nhiệm vụ chuyên môn, công tác phòng, chống dịch luôn phải nghiêm túc thực hiện. Hiện không chỉ tôi mà nhiều đồng nghiệp khác cũng lựa chọn nước uống dinh dưỡng tế bào mía Mitaji để có một tinh tinh thần thoải mái, đáp ứng tốt công việc được phân công”.

Nâng cao sức đề kháng, đồ uống Lavina “hút” người tiêu dùng

Nước mía tươi MiATA đã trở thành người bạn đồng hành của anh Phương và các công nhân xây dựng tại chung cư Tecco Centrer Point Thanh Hóa

Anh Nguyễn Tiến Phương là giám sát thi công tòa chung cư Tecco Centrer Point (đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa). Áp lực công việc khiến anh từ lâu phải sử dụng các loại nước ngọt đóng chai để giải tỏa dù biết là có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sớm. “May sao gần đây, khi sang mua hàng bên siêu thị gần với vị trí chung cư đang xây dựng, tôi gặp nhân viên của Lavina food đang giới thiệu sản phẩm vừa ra mắt là nước mía tươi MiATA. Sau khi dùng thử thì thấy đúng là sảng khoái, cứ như là nước tăng lực từ tự nhiên vậy. Từ đó đến nay, tôi đã chuyển sang dùng thường xuyên loại nước mía tươi dạng lon này và thấy giải khát, giảm nhiệt thực sự. Anh em đang xây dựng chung cư vì thế cũng thích lắm, có hôm rủ nhau mua cả mấy thùng về dùng chung để nâng cao sức khỏe”. – Anh Phương vui vẻ cho biết.

Nâng cao sức đề kháng, đồ uống Lavina “hút” người tiêu dùng

Ngày càng có nhiều khách hàng biết đến thương hiệu Lavina food nhờ hệ thống biển bảng được lắp đặt tại các đại lý như thế này

Khi khách hàng biết quan tâm, chăm lo đến sức khỏe cũng là lúc anh Hà Anh Thái (chủ siêu thị Minhh Anh, 116 đường Lý Nam Đế - đối diện chung cư Tecco Centrer Point) thấy bận rộn. Bởi theo anh Thái: “Trước khi dịch chưa bùng phát thì một số mặt hàng có sức mua mạnh hơn các loại đồ uống dinh dưỡng. Nhưng nay thì ngược lại, vì giờ không chỉ trẻ em mới có nhu cầu bổ sung dinh dưỡng mà cả người lớn, người già cũng cần phải tăng cường sức đề kháng để chống lại đại dịch. Do đó, những sản phẩm có nguyên liệu hữu cơ 100% như của Lavina hiện nay có sức mua rất mạnh”. Nói về xu hướng tiêu dùng trong tương lai, anh Phương bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ dịch bệnh cũng giúp thay đổi nhiều thứ tích cực, trong đó xu hướng mua những sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên sẽ tiếp ngày càng phổ biến chứ không riêng gì trong mùa dịch”.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]