(Baothanhhoa.vn) - Có một thời, việc đốt, nổ pháo như “ăn vào máu” - không thể thiếu của người dân mỗi khi tết đến xuân về. Thế nhưng, lợi chẳng thấy đâu, trong khi hậu quả thì khôn lường.

Không lợi dụng việc sản xuất và đốt pháo hoa

Có một thời, việc đốt, nổ pháo như “ăn vào máu” - không thể thiếu của người dân mỗi khi tết đến xuân về. Thế nhưng, lợi chẳng thấy đâu, trong khi hậu quả thì khôn lường.

Không lợi dụng việc sản xuất và đốt pháo hoa

Đã có rất nhiều vụ nổ tại những nơi sản xuất và trong quá trình vận chuyển. Không những thiệt hại lớn về kinh tế mà nhiều người chết, bị thương, tàn phế suốt đời. Thấy rõ tác hại của pháo, ngày 1/1/1995 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo nổ, thuốc nổ trong phạm vi cả nước.

Người dân đã đồng lòng thực hiện trong 30 năm qua. Tất cả chỉ mong được đón xem pháo hoa vào đêm giao thừa hay các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.

Thế nhưng, một vài năm gần đây, nhất là tết Giáp Thìn 2024 thì sao?

Chỉ tính riêng tỉnh Thanh Hóa, dịp trước, trong và sau tết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 71 vụ, với 140 người vi phạm các quy định của pháp luật về tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ pháo trái phép, thu giữ 1.085 kg pháo các loại. Ngoài ra còn vận động người dân giao nộp 298 kg pháo các loại.

Đó là do người dân tìm mua pháo rẻ không bảo đảm chất lượng, cùng sự hiếu kỳ của số ít thanh thiếu niên lên mạng tìm hiểu rồi mua các loại thuốc về tự chế pháo để nổ.

Đây chỉ là số liệu của một tỉnh. Trên phạm vi cả nước hậu quả của việc làm trái phép này khó có thể đo đếm được.

Chỉ cần gõ từ khóa “tai nạn do pháo nổ trong dịp tết” thì thấy rất nhiều kết quả. Dịp tết, hầu hết các bệnh viện lớn đều tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ gây ra.

Theo VOV, ngày 14/2/2024 số người nhập viện do pháo nổ trong dịp tết Giáp Thìn 2024 tăng hơn 50% số với tết Quý Mão 2023. Ấy là chưa kể một số tỉnh thông báo có người tử vong do pháo nổ.

Còn dịp tết năm nay thì sao? Bản tin thời sự VTV1 lúc 11g15 các ngày 24 và 25/12/2024 liên tục đưa tin nhiều nơi bắt giữ đối tượng buôn bán pháo lậu từ nước ngoài về bán. Bởi lợi nhuận lớn nên các đối tượng hám lời tìm mọi cách để mua và tiêu thụ. Cùng với đó, rất nhiều thanh, thiếu niên lên mạng tìm hiểu cách chế biến pháo, vừa để sử dụng, vừa lén lút bán kiếm tiền. Và cũng chỉ vài ngày qua, nhiều tai nạn do pháo đã xảy ra.

Đó chỉ là số ít bắt giữ, nhìn thấy. Còn những diễn biến phức tạp phức tạp, gây hậu quả khó lường trên cả nước thì khó có thể đo đếm được.

Vì sao vẫn có rất nhiều đối tượng sản xuất, buôn bán pháo lậu? Đó là vì lợi nhuận. Cùng với đó, nhiều người muốn chơi ngông hơn người, thách thức pháp luật, nên mua và đốt pháo lậu.

Đối với họ, pháo hoa đã thích, nhưng thích hơn là tiếng nổ. Nổ càng to càng thích. Các đối tượng này lợi dụng Nhà nước cho bán và nổ pháo hoa vào đêm giao thừa. Khi đó họ nhập nhèm mang pháo lậu ra đốt nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Vậy là kẻ bán - người mua cứ lén lút gặp nhau. Ngược lại, có địa phương pháo lậu nổ nhiều, nhưng do bệnh thành tích nên xã báo cáo lên huyện không có pháo lậu? Và hậu quả vừa thiệt hại về kinh tế, gây phản ứng tiêu cực trong xã hội ngày một tăng.

Để không còn tình trạng trên, gia đình, nhà trường, xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục học sinh không lên mạng tìm kiếm mua bán thuốc nổ, cách sản xuất pháo. Lực lượng chức năng cần đẩy mạnh việc ngăn chặn, bắt giữ, xử lý “mạnh tay” kẻ vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo lậu. Đồng thời tuyên dương, khen thưởng những nơi có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này.

Cùng với đó, chỉ cấp huyện, tỉnh mới được phép dùng tiền xã hội hóa mua pháo hoa trong dịp lễ, tết, để mọi người, mọi nhà đều hân hoan đón xem pháo hoa đêm giao thừa hay các ngày lễ trọng của đất nước trong niềm vui an lành, hạnh phúc.

Minh Đạo


Minh Đạo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]