Khẩn trương khôi phục chăn nuôi sau bão lũ
Bão số 10 đã gây thiệt hại lớn cho các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Để khôi phục lại sản xuất, chính quyền các địa phương và ngành nông nghiệp đang hướng dẫn trang trại, hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời, đảm bảo nguồn cung thực phẩm trong những tháng cuối năm 2025.
Gia đình ông Nguyễn Văn Kiều ở thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc đang tu sửa, vệ sinh chuồng trại sau mưa lũ.
Gia đình ông Nguyễn Văn Kiều ở thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc bị chết hơn 9.000 con gia cầm và thiệt hại nặng nề về hệ thống chuồng trại, thiết bị chăn nuôi do bão lũ. Hiện tại, số vịt còn sót lại của gia đình đang được nhốt trên bờ đê cạnh khu chăn nuôi cũ. Thiệt hại về tài sản của gia đình ông ước tính hàng tỷ đồng.
Ông Kiều cho biết: “Của đau con xót”, nhưng nếu cứ ngồi đó mà tiếc thì cũng không thể bù đắp được thiệt hại. Hiện gia đình tôi đang phải tăng lượng kháng sinh, khoáng chất bổ sung vào thức ăn để nâng cao sức đề kháng cho đàn vịt. Đồng thời động viên nhau ngay khi nước rút sẽ khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, làm mới lại chuồng trại để nhanh chóng đưa số vịt còn lại về nuôi và thực hiện các biện pháp tái đàn. Việc khắc phục hậu quả tuy khó khăn nhưng tôi tin thời gian ngắn nữa là chuồng trại sẽ được hoàn thành để vào lứa mới”.
Sau hàng tuần chịu thiệt hại nặng nề trong bão số 10, trên địa bàn xã Yên Phú vẫn còn nhiều trang trại ngập nước, chưa thể đưa đàn vật nuôi trở lại chuồng trại. Song, nước rút đến đâu các hộ tiến hành vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại đến đó để nhanh chóng khôi phục sản xuất.
Bà Đỗ Thị Loan ở khu trang trại Đồng Trang, xã Yên Phú chia sẻ: "Những lúc có điện, gia đình tôi dùng máy bơm hút nước trong chuồng để lấy chỗ cho lợn đứng. Lúc mất điện gia đình phải dùng biện pháp thủ công để tát nước, cứ 1 đến 2 tiếng là phải luân chuyển tát nước ra. Cùng với đó là phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại, quét dọn vệ sinh sạch sẽ để hạn chế mầm bệnh xâm nhiễm vào đàn lợn".
Theo thống kê của ngành nông nghiệp Thanh Hóa, bão số 10 đã làm hơn 93.000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi, 74 chuồng trại bị tốc mái, hư hỏng. Tuy nhiên, đó chỉ là những thiệt hại trước mắt. Bởi, sau mưa lũ, môi trường thường bị ô nhiễm nặng, độ ẩm không khí cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh, lây lan, gây dịch và làm gia tăng thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Để khôi phục ngành chăn nuôi sau mưa lũ, ngập lụt kéo dài, ngành nông nghiệp và các xã, phường đã hướng dẫn người dân tu sửa chuồng trại, vệ sinh khu vực nuôi, khử trùng tiêu độc. Đồng thời, triển khai các giải pháp chăm sóc đàn vật nuôi còn lại hiệu quả.
Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phú Lưu Thanh Hưng cho biết: "Ngay khi nước rút, UBND xã đã cử cán bộ chăn nuôi xuống hướng dẫn các hộ tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ khu vực chăn nuôi như thu dọn sạch bùn, đất, phân, rác thải trôi dạt; khẩn trương thu gom và xử lý chôn lấp xác gia súc, gia cầm chết để hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tiến hành sửa chữa, gia cố lại chuồng trại, hệ thống nước, hệ thống xử lý nước thải (nếu bị hỏng). Dùng vôi bột hoặc các loại thuốc sát trùng như Han-Iodine, Virkon, Chloramin B... để tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi cũng như phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi. Cùng với đó, người dân cũng được hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm sau mưa lũ”.
Để hỗ trợ người dân thiệt hại trong chăn nuôi, ngành nông nghiệp đã và đang hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại về chăn nuôi để có giải pháp khắc phục phù hợp hỗ trợ người dân kịp thời khôi phục sản xuất.
Mưa lũ đã trôi qua hơn 1 tuần, những hộ dân bị thiệt hại nhẹ, sau khi hoàn thành việc vệ sinh môi trường, sửa chữa chuồng trại đã rục rịch tái đàn. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo quy định để tái đàn. Đồng thời, tăng cường biện pháp quản lý, theo dõi đàn gia súc, gia cầm nhằm phát hiện sớm các loại dịch bệnh phát sinh và chủ động trong công tác phòng, chống khi dịch bệnh xảy ra.
Bài và ảnh: Lê Thanh
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu