Iran tấn công hạ tầng năng lượng vùng Vịnh
Ngay sau khi mỏ khí đốt lớn nhất của Iran là South Pars bị Israel không kích, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã cảnh báo sẽ tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng tại Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar..
Các chuyên gia nhận định việc Iran công khai chỉ đích danh các mục tiêu năng lượng đánh dấu bước leo thang đáng kể, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh thị trường LNG toàn cầu vốn đã căng thẳng.

Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ebrahim Zolfaghari. Ảnh: Facebook.
Trong một tuyên bố ngày 18/3, phát ngôn viên IRGC Ebrahim Zolfaghari nêu rõ: “Chúng tôi một lần nữa cảnh báo rằng các bạn đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tấn công hạ tầng năng lượng của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Phản ứng đáp trả đang được triển khai... Nếu hành động này tái diễn, các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của các bạn và các đồng minh sẽ không dừng lại cho đến khi bị phá hủy hoàn toàn. Mức độ đáp trả của chúng tôi sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì diễn ra trong đêm nay”.
Các mục tiêu được nêu bao gồm nhà máy lọc dầu Samref và tổ hợp hóa dầu Jubail của Saudi Arabia, mỏ khí al-Hosn của UAE cùng tổ hợp hóa dầu Mesaieed và nhà máy lọc dầu Ras Laffan tại Qatar. Tehran đồng thời kêu gọi người dân và nhân viên tại các khu vực này lập tức sơ tán.

Iran tấn công khu công nghiệp Ras Laffan - trung tâm xử lý LNG lớn nhất thế giới tại Qatar, ngày 18/3. Ảnh: Jang.com.
Không lâu sau khi đưa ra những cảnh báo trên, Iran đã phóng tên lửa nhằm vào cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt của Qatar. Theo thông tin từ Tập đoàn năng lượng quốc gia QatarEnergy, khu công nghiệp Ras Laffan - trung tâm xử lý LNG lớn nhất thế giới đã hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng, kèm theo các đám cháy lớn. Đây là nơi xử lý phần lớn sản lượng LNG của Qatar, quốc gia xuất khẩu khí hóa lỏng hàng đầu toàn cầu.
Những diễn biến mới nhất từ Trung Đông đã nhanh chóng đẩy giá dầu tăng mạnh. Trong phiên 18/3, giá dầu Brent có thời điểm tiến sát 110 USD/thùng, trong khi giá khí đốt tại châu Âu tăng hơn 7,5%. Hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực được cho là đã giảm ít nhất 60% so với trước chiến sự, trong bối cảnh eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới bị phong tỏa nghiêm trọng.
Ngọc Liên
Nguồn: Reuters/ The Guardian.

![[Infographics] Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2611/199d3220203t11358l1-kq-ty-le-hdnd-19.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu