IAEA: Pháo kích gần nhà máy Zaporizhzhia làm trầm trọng thêm các rủi ro an toàn hạt nhân

(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã phát hiện các vụ pháo kích gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở miền nam Ukraine, trong đó hai quả đạn rơi cách hàng rào nhà máy chỉ khoảng 1,25 km.

IAEA: Pháo kích gần nhà máy Zaporizhzhia làm trầm trọng thêm các rủi ro an toàn hạt nhân

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã phát hiện các vụ pháo kích gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở miền nam Ukraine, trong đó hai quả đạn rơi cách hàng rào nhà máy chỉ khoảng 1,25 km.

IAEA: Pháo kích gần nhà máy Zaporizhzhia làm trầm trọng thêm các rủi ro an toàn hạt nhân

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine, chụp ngày 29/3/2023. Ảnh: AFP.

Theo nhóm chuyên gia của IAEA tại hiện trường, các vụ nổ diễn ra từ 14 giờ 05 đến 15 giờ 30 ngày 6/10 (giờ địa phương), với tổng cộng khoảng 15 quả đạn pháo được ghi nhận. Chưa có thương vong nào được báo cáo. IAEA cảnh báo hoạt động quân sự gia tăng xung quanh khu vực nhà máy đang làm trầm trọng thêm các rủi ro an toàn hạt nhân trong bối cảnh cơ sở này đã bị cắt điện khỏi lưới quốc gia gần hai tuần.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh: “Tình hình an toàn và an ninh hạt nhân rõ ràng không được cải thiện, trái lại, rủi ro đang ngày càng tăng.” Ông nói thêm: “Nhà máy hiện đã mất nguồn điện ngoài gần hai tuần, buộc phải dựa hoàn toàn vào các máy phát điện diesel khẩn cấp để duy trì nguồn điện làm mát cho các lò phản ứng đã ngừng hoạt động và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.”

IAEA cho biết đợt mất điện hiện nay bắt đầu từ ngày 23/9, là lần mất điện kéo dài nhất kể từ khi Nga chiếm quyền kiểm soát nhà máy vào đầu cuộc xung đột năm 2022. Moscow và Kiev đổ lỗi cho nhau về các vụ pháo kích khiến hệ thống điện bị hư hại, trong khi Ukraine cảnh báo Nga có thể đang tìm cách kết nối nhà máy vào lưới điện của chính mình.

IAEA: Pháo kích gần nhà máy Zaporizhzhia làm trầm trọng thêm các rủi ro an toàn hạt nhân

6 lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động. Ảnh: Reuters.

Mặc dù 6 lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động từ khi chiến sự bùng nổ, một nguồn điện ổn định và liên tục vẫn là điều kiện bắt buộc để làm mát nhiên liệu hạt nhân và ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ phóng xạ. Các quan chức năng lượng và cơ quan giám sát cho biết tình hình đang trở nên nguy kịch, khi nhà máy phải vận hành nhờ máy phát điện dự phòng.

Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc xung đột, tổng thống Ukraina, Zelensky cho biết các bộ phận linh kiện phương Tây đã được tìm thấy trong máy bay không người lái và tên lửa của Nga, đồng thời cáo buộc Moscow bắn gần 500 UAV và hơn 50 tên lửa vào Ukraine hôm 5/10 làm ít nhất 5 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng năng lượng quốc gia.

Thanh Hằng

Nguồn: Kyiv Post

Tin liên quan:
  • IAEA: Pháo kích gần nhà máy Zaporizhzhia làm trầm trọng thêm các rủi ro an toàn hạt nhân
    IAEA ghi nhận tiếng nổ lớn gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

    Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cho biết tổ chức này đã ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) của Ukraine vào ngày 5/1, trùng với các báo cáo về một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào trung tâm huấn luyện của nhà máy.

  • IAEA: Pháo kích gần nhà máy Zaporizhzhia làm trầm trọng thêm các rủi ro an toàn hạt nhân
    Ukraine cảnh báo tình hình nguy cấp tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

    Trong bối cảnh cuộc giao tranh Nga Ukraine vẫn tiếp diễn, lo ngại an toàn hạt nhân gia tăng khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu đã bị cắt khỏi lưới điện trong 7 ngày liên tiếp. Ông nhấn mạnh, đây là lần mất điện kéo dài nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, gọi đây là tình huống “chưa từng xảy ra”.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga và Ấn Độ tập trận thường niên “Indra 2025”

Nga và Ấn Độ tập trận thường niên “Indra 2025”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc tập trận chung Nga - Ấn Độ mang tên “Indra 2025” đã chính thức khai mạc tại thao trường Mahajan ở bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ. Đây là một trong những hoạt động hợp tác quốc phòng thường niên giữa hai quốc gia, nhằm tăng cường năng lực tác...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long