Hy Lạp công bố ranh giới của hai công viên biển lớn nhất Địa Trung Hải

Ngày 21/7, Chính phủ Hy Lạp đã công bố ranh giới của hai công viên biển quy hoạch tại biển Ionia và biển Aegea, với mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái biển và thực hiện cam kết toàn cầu mở rộng diện tích các khu bảo tồn biển lên 30% vào năm 2030.

Hy Lạp công bố ranh giới của hai công viên biển lớn nhất Địa Trung Hải

Ngày 21/7, Chính phủ Hy Lạp đã công bố ranh giới của hai công viên biển quy hoạch tại biển Ionia và biển Aegea, với mục tiêu bảo tồn hệ sinh thái biển và thực hiện cam kết toàn cầu mở rộng diện tích các khu bảo tồn biển lên 30% vào năm 2030.

Hy Lạp công bố ranh giới của hai công viên biển lớn nhất Địa Trung Hải

Một người đàn ông chèo thuyền trên vùng biển Ionian gần khu định cư Sidari trên đảo Corfu, Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nhấn mạnh đây sẽ là những công viên biển lớn nhất trong khu vực Địa Trung Hải, góp phần bảo vệ các loài động vật có vú, rùa biển, chim biển và hải cẩu.

Theo kế hoạch, khu công viên biển Aegea rộng 9.500km2 sẽ được quy hoạch xung quanh quần đảo Cyclades, nâng tổng diện tích của hai công viên lên tới 27.500km2.

Chính phủ Hy Lạp cũng đang hướng tới việc mở rộng các khu bảo tồn trong tương lai. Hoạt động đánh bắt cá bằng lưới kéo dưới đáy biển sẽ bị cấm trong các khu vực này.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản ứng từ Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao nước này cáo buộc Hy Lạp “lợi dụng các giá trị phổ quát như vấn đề môi trường” và khẳng định các công viên này “không có ảnh hưởng pháp lý” đến các tranh chấp đang tồn tại ở Biển Aegea và Địa Trung Hải.

Ankara kêu gọi tránh các hành động đơn phương và tuyên bố sẽ công bố các dự án riêng về bảo vệ sinh vật biển trong những ngày tới, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Athens để giải quyết tranh chấp.

Quá trình tham vấn công chúng về các ranh giới vừa công bố sẽ diễn ra đến ngày 22/9. Sau đó, Bộ Môi trường Hy Lạp dự kiến trình hai sắc lệnh của Tổng thống lên Hội đồng Nhà nước vào cuối tháng 10 để chính thức thành lập các công viên biển./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình khôi phục điện hạt nhân khi chính quyền tỉnh Niigata dự kiến phê chuẩn việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki–Kariwa – nhà máy điện hạt nhân lớn...
Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Hồ sơ tư liệu
Tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12 (giờ địa phương), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với điện hạt nhân của Nhật Bản kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh