Hơn 40 triệu người dân Mỹ đối mặt nguy cơ mất trợ cấp thực phẩm
Chính phủ liên bang Mỹ đã bước sang ngày thứ 27 của đợt đóng cửa, trong bối cảnh hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc gián đoạn ngân sách và dự kiến trong vài ngày tới sẽ không có nhiều tiến triển khi Tổng thống Donald Trump đang ở nước ngoài trong chuyến công du kéo dài gần một tuần.

(Ảnh minh họa .Nguồn: nytimes)
Tổng thống Trump đã tới Malaysia, Nhật Bản và sau đó sẽ tới Hàn Quốc trước khi về nước vào ngày 30/10. Trong khi đó, các lãnh đạo Quốc hội vẫn đang rơi vào bế tắc gay gắt trong các cuộc tranh luận về chính sách chăm sóc sức khỏe và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có đột phá trong bất đồng đã khiến chính phủ phải đóng cửa từ ngày 1/10.
Đây hiện là đợt đóng cửa chính phủ dài thứ hai trong lịch sử nước Mỹ và có nguy cơ trở thành đợt dài nhất nếu kéo dài đến ngày 4/11. Đợt đóng cửa dài nhất từng diễn ra trong 35 ngày, từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Hơn 700.000 nhân viên liên bang đã bị cho nghỉ việc tạm thời, trong khi gần như chừng đó người vẫn phải làm việc mà không được trả lương. Những nhân viên được coi là thiết yếu cho an toàn công cộng, bao gồm quân nhân, sỹ quan thực thi pháp luật, lực lượng tuần tra biên giới và kiểm soát không lưu, vẫn buộc phải tiếp tục làm việc.
Theo thông báo mới từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 42 triệu người Mỹ đang phụ thuộc vào Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) sẽ không nhận được trợ cấp vào ngày 1/11 do chính phủ liên bang vẫn đang bị đóng cửa.
Trong những tuần gần đây, cơ quan giám sát chương trình này đã cảnh báo rằng nguồn quỹ SNAP cho tháng 11 có thể gặp rủi ro nếu tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp diễn.
Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất đăng trên trang web chính thức của USDA vào ngày 27/10, cơ quan này cho biết sẽ không có khoản trợ cấp nào được phát hành vào ngày 1/11.
Liên đoàn lao động lớn nhất tại Mỹ đại diện cho 800.000 nhân viên liên bang và nhân viên chính quyền thủ đô Washington D.C. đã kêu gọi Quốc hội chấm dứt tình trạng đóng cửa và mở lại chính phủ, đồng thời thúc giục các nhà lập pháp thông qua dự luật ngân sách trong ngày 27/10 khi Thượng viện nhóm họp trở lại.
Chủ tịch Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ (AFGE) Everett Kelley viết trong một tuyên bố rằng các nhà lập pháp nên bỏ phiếu cho một dự luật ngân sách cho phép tiếp tục thảo luận các vấn đề lớn hơn. Chủ tịch liên đoàn nhấn mạnh rằng Quốc hội phải đảm bảo việc trả lương bù cho các nhân viên liên bang và làm việc trên cơ sở lưỡng đảng để giải quyết “những vấn đề chính sách quan trọng như đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao và cải tổ quy trình phân bổ ngân sách hiện đang bị đình trệ."
Thượng viện Mỹ đã nhóm họp vào lúc chiều 27/10, nhưng không có kế hoạch bỏ phiếu về dự luật do Hạ viện thông qua nhằm tài trợ cho chính phủ vốn đã bị bác bỏ lần thứ 12 vào tuần trước. Thay vào đó, Thượng viện sẽ chỉ thực hiện bỏ phiếu về các đề cử thẩm phán.
Trong bài phát biểu tại Thượng viện ngày 27/10, Lãnh đạo phe đa số John Thune đã chỉ trích gay gắt phe Dân chủ vì lập trường của họ trong cuộc đối đầu liên quan đến việc chính phủ bị đóng cửa, đồng thời cho biết Thượng viện sẽ thử bỏ phiếu lần thứ 13 trong tuần này để mở cửa lại chính phủ.
Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và Thượng nghị sỹ Ron Wyden, thành viên cấp cao nhất của Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã dẫn đầu một nhóm các Thượng nghị sỹ Dân chủ kêu gọi chính quyền ngay lập tức mở giai đoạn “xem trước” trước khi kỳ đăng ký bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA) bắt đầu vào ngày 1/11. Giai đoạn này cho phép người tiêu dùng xem trước chi phí của các gói bảo hiểm trước khi thời gian đăng ký chính thức bắt đầu.
Theo kênh truyền hình CBS News, lịch trình tiếp tục bỏ phiếu về ngân sách chính phủ vẫn chưa được chốt. Một trong những phương án đang được xem xét là tập trung vào các dự luật hẹp hơn trong tuần này, trong đó có các biện pháp chi trả lương cho kiểm soát viên không lưu và/hoặc cho quân đội. Hàng nghìn kiểm soát viên không lưu sẽ không được nhận lương vào ngày 28/10, trong khi ngày 31/10 là ngày trả lương tiếp theo cho quân nhân.
Trước đó, một dự luật riêng rẽ nhằm trả lương cho các nhân viên liên bang vẫn đi làm đã thất bại vào tuần trước./.
Theo TTXVN





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu