(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, sáng 4-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm Thanh Hóa thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11-6-1948 – 11-62018)”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội thảo khoa học “70 năm Thanh Hóa thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, sáng 4-6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm Thanh Hóa thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11-6-1948 – 11-62018)”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đồng chí: TS Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội thảo.

Các đại biểu xem phim tư liệu tại hội thảo.

Các tham luận trình bày tại hội thảo là những công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu nhằm luận giải và làm sáng rõ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Trong đó có các nội dung về mục đích của thi đua yêu nước; nội dung thi đua yêu nước; cách thức thể hiện thi đua yêu nước; kết quả của thi đua yêu nước...

Đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại hội thảo.

Các tham luận đã có những đánh giá trung thực, khách quan về thực trạng các phong trào thi đua trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương, cơ sở; trao đổi, giới thiệu các mô hình, cách làm hay trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên, khích lệ nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Thanh Hóa nói riêng vượt qua gian nan, thách thức và trở thành động lực to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội thảo cũng thống nhất, lựa chọn, xác định các giải pháp cụ thể phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực; từng địa phương, cơ sở để khơi dậy, phát huy các thành phần, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia bằng những hành động cụ thể, thiết thực, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp trí tuệ, sức lực vào phong trào chung của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.

Hội thảo khoa học “70 năm Thanh Hóa thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là diễn đàn để các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học giao lưu, chia sẻ, trao đổi học thuật và đi đến thống nhất trong nhận thức và hành động trên nền tảng luận giải khoa học, toàn diện, sâu sắc cả lý luận và thực tiễn về thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]