(Baothanhhoa.vn) - Với chiều dài 213,6km, tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa và cả nước.

Giữ vững tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị

Với chiều dài 213,6km, tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa và cả nước.

Giữ vững tuyến biên giới hòa bình, hữu nghịĐồn Biên phòng Yên Khương phối hợp với Đại đội 216 (Lào) tuần tra song phương đoạn biên giới từ cột mốc 349 đến cột mốc 350.

Trên tuyến biên giới hiện có 3 cửa khẩu là Cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Nậm Xôi, cửa khẩu quốc gia Tén Tằn - Xôm Vẳng, cửa khẩu phụ Khẹo - Tà Lấu và 6 trạm kiểm soát biên phòng, cùng nhiều đường mòn qua lại biên giới. Xác định công tác đối ngoại biên phòng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa đã tăng cường các hoạt động đối ngoại với nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức và đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự vùng biên, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Thời gian qua, hoạt động tuần tra song phương, tuần tra liên hợp là một trong rất nhiều điểm sáng của công tác đối ngoại biên phòng đang được triển khai hiệu quả. Tại mỗi đồn, trạm biên phòng, căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, công tác đối ngoại biên phòng đã được triển khai rất sáng tạo, trên tinh thần chung là tăng cường đoàn kết, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; giúp lực lượng quản lý biên giới của mỗi nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời tạo môi trường thông thoáng, phục vụ cho các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự và Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn; các đồn biên phòng tuyến biên giới Việt Nam - Lào đã tổ chức tuần tra song phương 81 cuộc/1.944 cán bộ, chiến sĩ tham gia; trong quá trình tuần tra đã phát hiện, xử lý 6 vụ/12 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 1 vụ/1 công dân Việt Nam; phối hợp trao trả 1 vụ/1 công dân Lào; phối hợp đấu tranh thành công 2 chuyên án, thực hiện 38 kế hoạch nghiệp vụ; chủ trì, phối hợp bắt giữ xử lý 243 vụ/286 đối tượng, thu giữ 44.113 viên ma túy tổng hợp; 3,7kg nhựa thuốc phiện, 66,088g heroin, 9.899,71g ketamin, 2.940,69g ma túy đá và nhiều tang vật khác.

Trong lĩnh vực hợp tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, BĐBP tỉnh đã duy trì thực hiện đúng hiệp định, hiệp nghị về quy chế biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, mở rộng giao lưu phát triển kinh tế- xã hội. BĐBP tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức kết nghĩa được 17 cặp bản hai bên biên giới và duy trì kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng và 3 đại đội bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã đóng góp, hỗ trợ xây dựng 3 “Nhà hữu nghị”, 2 phòng học và 1 nhà văn hóa cho bản và các hộ nghèo của tỉnh Hủa Phăn (Lào); đỡ đầu cho 11 cháu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn đến trường với mức hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng. Trong năm 2023, BĐBP Thanh Hóa đã biên soạn, phát hành 12 tin, 9 tiểu phẩm tuyên truyền, 68.500 tờ gấp phát cho Nhân dân ở khu vực biên giới. Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương xây dựng 18 phóng sự, 40 tin, bài, nội dung về công tác đối ngoại. Qua đó đã phản ánh chân thực, đầy đủ về các hoạt động của BĐBP tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiều hoạt động khác. Từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới về công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là các vấn đề về tôn giáo, dân tộc và nhân quyền, về chính sách dân tộc, quy chế quản lý biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam - Lào. Thông qua các hoạt động đối ngoại, BĐBP tỉnh đã góp phần củng cố và tăng cường tình hữu nghị đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa chính quyền và Nhân dân dọc tuyến biên giới.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: BĐBP tỉnh luôn xác định công tác đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã luôn quan tâm, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân, phối hợp quản lý, bảo vệ và giữ gìn an ninh biên giới, cửa khẩu; duy trì thực hiện nghiêm hiệp định, hiệp nghị, các thỏa thuận song phương giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã ký kết. Để phù hợp với bối cảnh, nhiệm vụ mới và quán triệt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, trong thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục chủ động tham mưu với Bộ Tư lệnh Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại biên phòng; giữ vững mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác láng giềng thân thiện.

Bài và ảnh: Hoàng Lan



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]