(Baothanhhoa.vn) - Muốn làm cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, điều quyết định là phải có một đảng cách mạng và những người cách mạng thật sự, vừa có năng lực cách mạng, vừa có đạo đức cách mạng. “Tự mình phải: Cần kiệm... Cả quyết sửa lỗi mình... Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất. Bí mật. Đối người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm... Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 2, tr. 280-281). Đó là tư cách, là đức và tài của người cán bộ.
(Baothanhhoa.vn) - Trong công cuộc đổi mới hôm nay điều khiến lòng dân day dứt không phải vì đất nước thiếu tiềm năng hay cơ hội, mà bởi có nơi, có lúc nguồn lực ấy chưa được đánh thức đúng cách. Vẫn còn những cán bộ, tổ chức cơ sở đảng giữ lối tư duy cũ, ngại đổi...
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức. Người khẳng định: “Đạo đức là gốc của người cách mạng”. Với Bác, đó không chỉ là nền tảng nhân cách, mà còn là sức mạnh để Đảng ta trường tồn, để sự nghiệp cách mạng giành...
(Baothanhhoa.vn) - Cách đây tròn 63 năm (ngày 22/9/1962), tại hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên...
(Baothanhhoa.vn) - Là một trong “Tứ đại chiến tướng” của Việt Nam, tên tuổi của đại tướng Lê Trọng Tấn thậm chí còn vượt ra khỏi biên giới quốc gia, với danh xưng “Zhukov của Việt Nam”.
(Baothanhhoa.vn) - Trong tiến trình cải cách nền hành chính, Đảng, Nhà nước ta đã xác định việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động là yêu cầu tất yếu nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tuy nhiên, các thế lực thù địch...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu