(Baothanhhoa.vn) - Gây rối trật tự công cộng là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích tổ chức, cá nhân. Gây rối trật tự công cộng có thể hiện qua một số các hành vi như: Dùng lời nói, cử chỉ thiếu văn hóa xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của một hoặc nhiều người; Phá phách hoặc làm ô uế các công trình, thiết bị ở nơi công cộng; Hò hét, tạo tiếng động gây ầm ỹ, đua xe máy trái phép; Tụ tập ẩu đả, đánh nhau ở nơi công cộng... Hậu quả của hành vi gây rối trật tự công cộng là thiệt hại về vật chất hoặc phi vật chất được xác định là nghiêm trọng cho xã hội. Vì vậy, đối với hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ có những chế tài xử phạt riêng biệt nhằm hạn chế hành vi này có thể phát sinh trong tương lai.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 22/3/2026 ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước."
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vừa ký các Quyết định quy định quy chế hoạt động và Kế hoạch thực hiện của Ban Chỉ đạo quốc gia này.
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều tổ chức, cá nhân từng bị tấn công trên môi trường mạng. Họ phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng những kẻ ác tâm cũng chỉ bị xử lý ở mức tiền phạt tối đa là 7,5 triệu đồng. Vậy nên, dù đã có quy định xử phạt, nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ việc...
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chấp hành viên Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hóa. Thông qua...
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố các bị can về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” quy định tại Điều 213 Bộ luật hình sự.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu