Đón đợi ’sân khấu' thiên văn kỳ thú trong năm 2025

Các nhà khoa học dự báo năm 2025 sẽ là một sân khấu ngoạn mục - nơi thiên nhiên trình diễn những hiện tượng kỳ thú, từ các hành tinh nhảy múa, siêu trăng sáng ngời đến cực quang rực rỡ và những dòng sao băng chói lòa.

Đón đợi ’sân khấu' thiên văn kỳ thú trong năm 2025

Các nhà khoa học dự báo năm 2025 sẽ là một sân khấu ngoạn mục - nơi thiên nhiên trình diễn những hiện tượng kỳ thú, từ các hành tinh nhảy múa, siêu trăng sáng ngời đến cực quang rực rỡ và những dòng sao băng chói lòa.

Đón đợi sân khấu thiên văn kỳ thú trong năm 2025Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN/AFP)

Cụ thể, 6 hành tinh - trừ Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương, sẽ mở màn năm 2025, khi xếp thành một cung dài trên bầu trời ngay sau hoàng hôn ngay trong tháng 1.

Sau đó, vào tháng 2, Sao Thủy sẽ tham gia đội hình, tạo nên cảnh tượng hiếm có khi 7 hành tinh cùng xuất hiện trên bầu trời. Đội hình kỳ diệu này sẽ dần khép lại khi mùa Xuân đến.

Tháng 3 sẽ “chiêu đãi” nhân loại bằng 2 hiện tượng thiên thực liên tiếp. Ngày 14/3, sự kiện nguyệt thực toàn phần sẽ khiến Mặt Trăng “hoàn toàn mất tích” trong hơn 1 tiếng - một cảnh tượng mà các khu vực Bắc và Nam Mỹ sẽ quan sát được trọn vẹn.

Hai tuần sau đó, nhật thực một phần dự kiến sẽ làm mờ đi ánh sáng Mặt Trời tại bang Maine (Mỹ), Canada, đảo Greenland, châu Âu, khu vực Siberia và châu Phi.

Mùa Thu cũng không kém phần hấp dẫn, khi nguyệt thực toàn phần kéo dài trong tháng 9 trên bầu trời châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Đại dương. Tiếp theo đó là sự kiện nhật thực một phần hiếm gặp gần Nam Cực.

Ba siêu trăng liên tiếp sẽ xuất hiện vào các tháng 10, 11 và 12. Đặc biệt, siêu trăng vào tháng 11 sẽ là thời điểm Mặt Trăng tiến gần Trái Đất nhất, chỉ cách 356.980 km, khiến thiên thể này trở nên lớn và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Những dòng ánh sáng lung linh của mưa sao băng Perseids vào tháng 8 và Geminids vào tháng 12 sẽ khiến bầu trời như khoác lên mình tấm áo lấp lánh.

Bên cạnh đó, các trận mưa sao băng nhỏ hơn như Lyrids (tháng 4), Orionids (tháng 10) và Leonids (tháng 11) cũng tạo nên những bữa tiệc ánh sáng kỳ diệu.

Sau sự “thịnh nộ” của Mặt Trời vào năm ngoái (gia tăng hoạt động bão từ và phun trào nhật hoa), các nhà khoa học dự báo cực quang - ánh sáng Bắc cực và Nam cực - sẽ tiếp tục xuất hiện ngoạn mục trong năm 2025.

Với việc Mặt Trời đạt đỉnh trong chu kỳ 11 năm của mình, những người yêu thiên văn học có thể nhìn thấy cực quang ngay cả ở những khu vực bất ngờ, mang đến trải nghiệm kỳ thú khó quên./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Công ty TNHH Hoàng Tuấn là doanh nghiệp chuyên khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng (VLXD) phục vụ thi công các công trình giao thông, thủy lợi và xây dựng dân dụng. Ông Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty cho biết: Theo công suất được cấp phép,...
Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu

Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Biến đổi khí hậu (BĐKH), cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu, là một trong những thách thức lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, chống BĐKH được xác định là nhiệm vụ cấp thiết...
Bảo vệ công trình thủy lợi nội đồng

Bảo vệ công trình thủy lợi nội đồng

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Để góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững, các địa phương và các công ty thủy nông của tỉnh đã đồng loạt ra quân làm thủy lợi mùa khô, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2026...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh